Thể thao >> Vòng loại World Cup 2022

Với sơ đồ chiến thuật 'độc dị', ĐT Việt Nam sẽ vượt qua vòng loại World Cup

Rất có thể, ĐTQG Việt Nam sẽ học theo sơ đồ không tiền đạo từng được ĐTQG Tây Ban Nha áp dụng để thi đấu ở Vòng loại World Cup 2022

Ở đợt tập trung đầu tiên trong năm của ĐTQG Việt Nam, HLV Park Hang-seo đã triệu tập 37 cầu thủ để chuẩn bị cho những giải đấu sắp tới. Lý do khiến vị chiến lược gia người Hàn Quốc buộc phải triệu tập nhiều cầu thủ đến vậy là do ông muốn phần nào đó thay đổi lối chơi, chiến thuật cũng như con người của ĐTQG.

Với sơ đồ chiến thuật

Đây được xem là bước đi cần thiết của HLV Park bởi các đối thủ của chúng ta đã quá quen thuộc với lối chơi, con người mà "Những chiến binh sao vàng" đã áp dụng trong suốt những năm qua. Hơn nữa, dù ĐTQG Việt Nam đang dẫn đầu bảng G, Vòng loại World Cup 2022 nhưng chúng ta chỉ ghi được vỏn vẹn 5 bàn. Vậy nên, HLV Park muốn tìm ra những nhân tố mới để nâng tầm đội tuyển, tránh bị đối thủ bắt bài.

Nhìn tổng thể, ở các vị trí, có lẽ, HLV Park Hang-seo yên tâm nhất vẫn là khu trung tuyến khi chúng ta có những tiền vệ thực sự chất lượng và đẳng cấp. Hàng phòng ngự cũng không quá khiến vị chiến lược gia người Hàn Quốc lo lắng bằng hàng công.

Kể từ khi Công Vinh giải nghệ và mới đây nhất là trường hợp chia tay ĐTQG của lão tướng Anh Đức, ĐTQG Việt Nam gần như gặp khó trong việc tìm kiếm một tiền đạo cắm chất lượng. Chính vì lẽ đó, ở đợt tập trung này, 8 tiền đạo có phong độ tốt tại V.League 2020 đã được triệu tập.

Với sơ đồ chiến thuật 'độc dị', ĐT Việt Nam sẽ vượt qua vòng loại World Cup - 1
Liệu sơ đồ không tiền đạo có được HLV Park Hang-seo áp dụng trong thời gian tới?

Những Tiến Linh, Đức Chinh, Văn Toàn hay Công Phượng dù thi đấu khá hay trong màu áo CLB nhưng chưa ai thực sự bứt phá trong suốt thời gian qua. Vì lẽ đó, HLV Park Hang-seo buộc phải "cầu cứu" người đã hai năm trời không góp mặt trong màu áo ĐTQG là tiền đạo Văn Quyết.

Về tổng thể, Văn Quyết là gương mặt được gửi gắm nhiều nhất cho vị trí tiền đạo cắm bởi Tuấn Tài còn phải có thời gian để khẳng định mình. Phan Văn Đức, Văn Toàn hay Quang Hải quen chạy cánh, Công Phượng lại phù hợp hơn với vị trí hộ công. Còn Đức Chinh, Tiến Linh phong độ chưa thực sự ổn định.

Đã có ý kiến cho rằng, HLV Park Hang-seo nên tận dụng "nguồn tài nguyên" là những cầu thủ ngoại đã nhập tịch như Hoàng Vũ Samson hay Đỗ Melo cho vị trí tiền đạo cắm. Tuy nhiên, những tiền đạo này đã lớn tuổi nên khả năng hòa nhập, thích nghi với triết lý mà vị chiến lược gia người Hàn Quốc xây dựng là khá khó.

Thêm nữa, với một đội bóng mang đậm bản sắc dân tộc như ĐTQG Việt Nam, NHM nước nhà cũng không thực sự muốn "những ông Tây" thi đấu trong màu áo ĐTQG. Trước những khó khăn trên hàng công, nhiều khả năng thầy Park sẽ sử dụng chiến thuật mới ở những vòng đấu còn lại tại Vòng loại World Cup 2022.

Ở thời điểm khan hiếm tiền đạo cắm, chiến thuật 4-6-0 mà Barcelona hay ĐTQG Tây Ban Nha từng áp dụng thành công sẽ là sự lựa chọn không tồi với HLV Park Hang-seo. Vị chiến lược gia người Hàn Quốc hoàn toàn có thể sử dụng Văn Toàn, Quang Hải và Công Phượng trong vai trò tiền đạo ảo.

Khi có bóng, với sự hỗ trợ của những tiền vệ xung quanh, họ sẽ dồn lên tấn công, gây sức ép đến khung thành đối phương. Còn khi mất bóng, những tiền đạo ảo này sẽ ngay lập tức lùi sâu về phần sân nhà để hỗ trợ phòng ngự. Việc sử dụng tới 6 tiền vệ trên sân giúp ĐTQG Việt Nam có thể kiểm soát bóng một cách tối đa, điều quan trọng nhất là họ đều có thể tự mình cầm bóng hoặc dứt điểm ghi bàn.

Theo Uông Đàm Linh (Nguoiduatin.vn)




https://www.nguoiduatin.vn/voi-so-do-chien-thuat-doc-di-dt-viet-nam-se-vuot-qua-vong-loai-wor-a499306.html