Thể thao

Võ sư Hình Ý Quyền và môn đồ Vịnh Xuân đánh nhau túi bụi như tấu hài làm xôn xao võ lâm TQ

Đây là một trận đấu tương đối hi hữu giữa hai võ sư đều trên 60 tuổi, vừa diễn ra cách đây ít ngày tại Trung Quốc.

Một số diễn đàn võ thuật ở Trung Quốc trong đó có Fight Club vừa đăng tải clip trận đấu tương đối hi hữu giữa một võ sư phái Hình Ý Quyền và đối thủ đến từ phái Vịnh Xuân Quyền. Cả hai vị võ sư đều trên 60 tuổi nhưng danh tính chưa được nhắc tới.

Trận đấu này khiến giới võ thuật chú ý bởi tính chất nghiệp dư của cả hai bên. Khi bước lên đài, hai vị võ sư đều đánh theo lối bản năng, không hề cho thấy một chút kỹ chiến thuật nào. Cả hai cùng tung ra những cú đánh túi bụi về phía đối phương nhưng không mang lại nhiều hiệu quả.

Ngay khi vừa nhập cuộc, võ sư phái Hình Ý Quyền với trang phục màu đỏ, nổi bật với bộ râu dài tỏ ra vô cùng hưng phấn. Dù liên tục tấn công đối phương nhưng rốt cục, ông lại để đối thủ quật ngã nhiều lần. Sau đó, hai bên vẫn chiến đấu đầy quyết tâm nhưng không ai có thể hạ knock-out đối thủ. 

Cuối cùng, sau vài phút thi đấu bất phân thắng bại, do luống tuổi nên cả hai vị võ sư đều tỏ ra rất mệt. Trọng tài đã cho dừng trận đấu và tuyên bố kết quả hòa. 

Võ sư Hình Ý Quyền và môn đồ Vịnh Xuân đánh nhau túi bụi như tấu hài làm xôn xao võ lâm TQ
Võ sư Hình Ý Quyền khá nhiều lần bị nằm sàn.

Võ sư Hình Ý Quyền và môn đồ Vịnh Xuân đánh nhau túi bụi như tấu hài làm xôn xao võ lâm TQ - 1

Võ sư Hình Ý Quyền và môn đồ Vịnh Xuân đánh nhau túi bụi như tấu hài làm xôn xao võ lâm TQ - 2
Trận đấu kết thúc với kết quả hòa.

Trận đấu này lập tức nhận được nhiều ý kiến phản hồi từ cư dân mạng Trung Quốc. Không ít người cho rằng đây chỉ là một cuộc "tấu hài" gây cười cho khán giả và hai vị võ sư này có phong cách khá giống với Hỗn Nguyên Thái Cực Mã Bảo Quốc.

"Trông họ thi đấu trên võ đài chẳng khác gì tụi trẻ con đang đánh lộn trên đường phố" – một cư dân mạng Trung Quốc bình luận.

"Đây gọi là võ cổ truyền hay sao? Không hiểu họ rèn luyện công phu kiểu gì và tại sao họ lại có thể trở thành những võ sư" – một ý kiến khác chê bai sự nghiệp dư của cả hai.

"Trông họ còn tệ hơn cả những người không bao giờ tập võ. Thay vì lên đài làm trò cười, họ nên ở nhà với vợ con" – một ý kiến khác châm biếm.

"Không hiểu sao ban tổ chức lại sắp xếp những trận đấu như thế này. Phải chăng họ cố tình giết chết hình ảnh của võ thuật cổ truyền?" – một ý kiến khác lại công kích ban tổ chức.

Theo Tiểu Mã (Pháp luật và Bạn đọc)




http://phapluatbandoc.giadinh.net.vn/vo-su-hinh-y-quyen-va-mon-do-vinh-xuan-danh-nhau-tui-bui-nhu-tau-hai-lam-xon-xao-vo-lam-tq-162200211152535512.htm