Thể thao

Võ sĩ Muay Thái có cú đá 'chết người' và trận tỷ thí khiến cao thủ Thiếu Lâm phải xin thua

Sở hữu nhiều tuyệt kỹ đỉnh cao đặc biệt là ngọn cước “thần sầu”, Singdam Yokkao Saenchaigym là một trong những võ sĩ đáng sợ nhất mà làng võ Thái Lan từng sản sinh ra.

Diễn đàn võ thuật Emei Legend (EM Legend) của Trung Quốc mới đây đã dành một bài viết để ca ngợi "cú đá chết người" của một huyền thoại sống làng võ Thái Lan - Singdam Yokkao (Singdam Kiatmuu9). Vậy nhân vật này là ai và tại sao anh lại được người Trung Quốc đánh giá cao như vậy?

DÙNG CÚ ĐÁ TUYỆT KỸ LÀM CAO THỦ THIẾU LÂM BỊ RẠN XƯƠNG

Theo Emei Legend thì một trong những trận đấu đáng nhớ nhất trong sự nghiệp của Singdam Yokkao phải kể tới lần anh hạ đo ván võ sĩ người Trung Quốc Bồ Đông Đông (Pu Dong Dong) ở sự kiện Emei Legend 35 diễn ra ngay tại Trung Quốc vào năm 2018.

Trước trận tỉ thí tâm điểm này thì Bồ Đông Đông được đánh giá rất cao. Anh từng là môn đồ có nhiều năm theo học ở Thiếu Lâm Tự và được coi là cao thủ đại diện cho võ Thiếu Lâm thi đấu ở các giải kickboxing nhà nghề.

Với phong độ đang lên cao lại có lợi thế "sân nhà", Bồ Đông Đông được kỳ vọng sẽ đánh bại bậc cao thủ đó là Singdam để đoạt lấy danh hiệu vô địch Emei Legend và điều quan trọng hơn, đó là danh dự và niềm tự tôn của võ thuật Trung Quốc – nền võ thuật được coi là "kỳ phùng địch thủ" của Quyền Thái.

Thế nhưng, Singdam Yokkao đã cho các khán giả, đặc biệt là những người hâm mộ ở Trung Quốc thấy tại sao anh lại được coi là một chiến binh vĩ đại của Muay Thái. Thời điểm đấu với Bồ Đông Đông, Singdam đã 34 tuổi nhưng võ sĩ này vẫn thể hiện sức mạnh hủy diệt trước võ sĩ nước chủ nhà.

Võ sĩ Muay Thái có cú đá 'chết người' và trận tỷ thí khiến cao thủ Thiếu Lâm phải xin thua
Singdam Yokkao (trái) và Bồ Đông Đông.

Ngay từ hiệp 1, dù chưa thực sự bung sức nhưng Singdam đã tỏ ra lấn lướt trước Bồ Đông Đông. Tuy nhiên, đây là khoảng thời gian mà Bồ Đông Đông cũng thi đấu tương đối tốt và khắc chế được nhiều cú ra đòn, đặc biệt là những cú đá đảo sơn tầm cao bằng hai chân của đối thủ.

Sang hiệp 2, Singdam tấn công mạnh mẽ hơn và chiến thuật này lập tức khiến võ sĩ Trung Quốc gặp rất nhiều khó khăn. Khoảng thời điểm giữa hiệp, Singdam đã tung ra một cú đá sở trường rất mạnh bằng chân phải, khiến tay trái của Bồ Đông Đông gặp phải chấn thương.

Theo tạp chí Emei Legend, Bồ Đông Đông bị đau và phải thay đổi chiến thuật phòng thủ để tránh bị Singdam khai thác đúng vào vùng chấn thương của mình. Bồ Đông Đông chỉ còn một giải pháp đó là ép chặt cánh tay vào ngực, dùng vùng khủy tay trái và đầu gối để chống lại những cú đá bằng chân phải của Singdam.

Thế nhưng, sau khi hiệp 2 kết thúc, Bồ Đông Đông đã phải gặp trọng tài và xin thua bởi anh không thể tiếp tục thi đấu do quá đau. Trận đấu kết thúc với chiến thắng knock-out cho Singdam. Bồ Đông Đông vào viện để khám vết thương và kết quả, anh bị rạn xương.

Võ sĩ Muay Thái có cú đá 'chết người' và trận tỷ thí khiến cao thủ Thiếu Lâm phải xin thua - 1
Singdam thắng knock-out đầy ấn tượng ngay trên đất khách.

ĐẤU SĨ CÓ SỨC MẠNH HỦY DIỆT, CHIẾN TÍCH OANH LIỆT HƠN CẢ BUAKAW

Không phải ngẫu nhiên mà Singdam Yokkao lại được coi là một trong những võ sĩ đáng sợ nhất trong lịch sử làng võ Thái Lan. Đây là võ sĩ sở hữu lối đánh rất toàn diện nhưng có tuyệt kỹ nổi bật nhất chính là những cú đá sấm sét bằng chân phải. Giới võ Thái Lan dùng từ "cú đá chết người" để ca ngợi tuyệt kỹ này.

Singdam sinh ngày 1/1/1984 tại Buriram. Từ năm lên 9 tuổi, Singdam bắt đầu theo học môn quyền Thái và chỉ một năm sau đó, anh chuyển tới tập luyện tại lò đào tạo rất nổi tiếng ở Thái Lan đó là Kiatmuu9 và gắn bó với lò này trong suốt sự nghiệp nên anh còn có tên gọi khác là Singdam Kiatmuu9. Nhiều người hâm mộ lại gọi anh bằng biệt danh "Sư tử đen".

Võ sĩ Muay Thái có cú đá 'chết người' và trận tỷ thí khiến cao thủ Thiếu Lâm phải xin thua - 2
Cú đá chân phải là vũ khí đáng sợ nhất của Singdam Yokkao.

Đáng chú ý, Singdam Yokkao là một trong những võ sĩ thi đấu nhiều nhất ở Thái Lan. Nếu xét về thành tích, Singdam Yokkao thậm chí còn ấn tượng hơn cả "Thánh Muay Thái" Buakaw. Bởi Singdam Yokkao từng thi đấu tới 345 trận, thắng tới 277 trong khi đó Buakaw đấu tổng cộng 272 trận, thắng 236.

Là võ sĩ hàng đầu xứ Chùa Vàng, tất nhiên Singdam Yokkao từng sở hữu vô số danh hiệu ở làng kickboxing, Muay Thái thế giới, trong đó có các giải đấu uy tín như WBC Diamond, K-1, Kunlun Fight, Emei Legend…

Khá giống với Buakaw thì Singdam Yokkao cũng được coi là "khắc tinh" của những võ sĩ Trung Quốc. Trong suốt sự nghiệp, Singdam Yokkao từng biến rất nhiều đối thủ nguời Trung Quốc trở thành nạn nhân như Xie Lei, Pan Jiayun, Gu Hui ,  He Biao,  Liu Yong, Zhang Shuai, Li Chenchen, Zheng Ke, Zhang Chenglong và cả Bồ Đông Đông. Cũng sau trận đấu gặp Bồ Đông Đông năm 2018, một số người hâm mộ võ thuật ở Trung Quốc đã ca ngợi Singdam là "chiến binh mạnh mẽ nhất của Thái Lan".

Cho tới nay, một số người hâm mộ ở Trung Quốc hay Thái Lan vẫn so sánh giữa Singdam Yokkao và Buakaw thì ai mạnh mẽ hơn. Tuy nhiên, đây là câu hỏi rất khó trả lời bởi thực tế thì hai võ sĩ cũng chưa từng giao đấu với nhau do khác biệt về hạng cân.

Võ sĩ Muay Thái có cú đá 'chết người' và trận tỷ thí khiến cao thủ Thiếu Lâm phải xin thua - 3
Singdam Yokkao là một trong những chiến binh mạnh mẽ nhất mà lãng võ Thái Lan từng sản sinh ra.

Theo Tiểu Mã (Pháp luật và Bạn đọc)




https://phapluatbandoc.giadinh.net.vn/vo-si-muay-thai-co-cu-da-chet-nguoi-va-tran-ty-thi-khien-cao-thu-thieu-lam-phai-xin-thua-162212801192926314.htm