Thể thao >> World Cup 2022

Vô địch World Cup 2022, Messi rộng cửa... làm Tổng thống Argentina

Video Messi diện áo sơ mi trắng dự tiệc sinh nhật người thân

Sau khi ĐT Argentina vô địch World Cup tại Qatar, sự cuồng tín dành cho Lionel Messi đã tăng lên theo cấp số nhân. Nó nhiều đến mức có tới 44% số người được hỏi sẵn sàng bầu cho siêu sao 35 tuổi này làm... tổng thống.

Theo cuộc khảo sát trực tuyến của công ty tư vấn tên tuổi Giacobbe, Messi là người được bỏ phiếu cao nhất, so với các ứng viên thực thụ cho ghế tổng thống Argentina hiện tại.

Vô địch World Cup 2022, Messi rộng cửa... làm Tổng thống Argentina
Vô địch World Cup 2022, Messi rộng cửa... làm Tổng thống Argentina

Cụ thể, 36,7% số người được hỏi cho rằng họ sẽ bỏ phiếu cho Messi, hơn hẳn những ứng viên tổng thống thực sự của Argentina - như Cristina Fernández, Patricia Bullrich, Mauricio Macri, Javier Milei - khi mỗi người chỉ nhận tối đa 12%.

Ở một câu hỏi khác, cũng có tới 44% số người được hỏi nói luôn rằng họ mong muốn Messi nhận ghế tổng thống mà không cần quan tâm đến các ứng viên thực sự là ai.

Đáng chú ý, theo luật bầu cử Argentina, bất cứ ứng cử viên nào đạt trên 45% số phiếu bầu hoặc từ 40% nhưng có cách biệt 10% so với ứng cử viên đứng gần nhất, thì sẽ trở thành người chiến thắng ngay từ vòng đầu tiên.

Như vậy, Messi đã thắng tuyệt đối ngay từ vòng đầu của cuộc "bầu cử". Có thể, ngôi sao 35 tuổi đã là "tổng thống" trong lòng NHM xứ Tango, qua khảo sát của công ty Giacobbe.

Vô địch World Cup 2022, Messi rộng cửa... làm Tổng thống Argentina - 1
Cựu Tổng thống Argentina Mauricio Macri

Trước World Cup 2022, cựu tổng thống Argentina Mauricio Macri, nếu Lionel Messi giúp Argentina giành Cup Vàng. Ông nói: "Tất cả chúng tôi sẽ bầu Lionel Messi làm Tổng thống. Toàn đội đang làm tất cả để mang vinh quang về cho đất nước. Chiếc cúp vàng sẽ là món quà vô giá cho người dân Argentina".

Mauricio Macri, sinh 8/2/1959, là một kỹ sư xây dựng, doanh nhân và chính trị gia người Argentina. Ông là con trai của Francisco Macri, một doanh nhân nổi tiếng người Italy trong lĩnh vực công nghiệp và xây dựng. Từ ngày 10/12/2007, ông là thị trưởng thành phố tự trị Buenos Aires, cũng là đại diện của Thành phố Buenos Aires tại Hạ viện Quốc hội.

Mauricio Macri chính thức nhậm chức Tổng thống Argentina vào ngày 10/12/2015. Ông đã hứa sẽ làm giảm lạm phát, cải thiện điều kiện cho doanh nghiệp. Trong cuộc tổng tuyển cử năm 2019 , Mauricio Macri trở thành tổng thống đương nhiệm đầu tiên ở Argentina thất bại trong cuộc tái đắc cử nhiệm kỳ thứ hai, khi bị Alberto Fernandez đánh bại.

Hồng Duy (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/vo-ich-world-cup-2022-messi-rong-cua-lam-tong-thong-argentina-a366297.html