Thể thao >> Thể thao trong nước

Vô địch giải giao hữu, Kiatisak lớn tiếng đặt tham vọng khó tin cùng HAGL tại V.League 2022

Sau khi có danh hiệu đầu tiên cùng HAGL ở Cúp Hoàng Đế Quang Trung, HLV Kiatisak đặt mục tiêu giúp đội bóng phố Núi lên ngôi vô địch ở V.League 2022, tiến xa ở sân chơi AFC Champions League.

HAGL vừa lên ngôi vô địch Cúp Hoàng đế Quang Trung 2022 tại Bình Định với ba trận toàn thắng, khi lần lượt thắng Bình Dương 3-1, SHB Đà Nẵng 2-1 và Topenland Bình Định 1-0. Đây là chức vô địch đầu tiên của HAGL dưới thời Kiatisak.

Vô địch giải giao hữu, Kiatisak lớn tiếng đặt tham vọng khó tin cùng HAGL tại V.League 2022
HLV Kiatisak có chiếc cúp thứ 2 trong vai trò thuyền trưởng CLB HAGL. Lần đầu tiên là ở giải Navibank Cup 2010

Đáng chú ý ở giải này, HLV Kiatisak sử dụng 15 cầu thủ thuộc lứa U21 của đội, gồm: Dương Văn Lợi, Nguyễn Thanh Nhân, Võ Đình Lâm, Huỳnh Tiến Đạt, Tiêu Exal (sinh năm 2000), Nguyễn Nhĩ Khang, Lê Hữu Phước, Nguyễn Hoàng Trung Nguyên, Lê Huy Kiệt, Cao Hoàng Tú (2001), Trần Gia Huy, Đinh Thành Đạt, Nguyễn Văn Triệu, Trần Trung Kiên (2003) và Nguyễn Đức Việt (2004).

Ngoài ra, 2 ngoại binh của HAGL - Jefferson Baiano và Barbosa Mauricio - đều để lại những ấn tượng tốt. Ngoại binh còn lại là Brandao Washington đoạt Vua phá lưới với hai bàn và một pha kiến tạo.

Khi được hỏi về mục tiêu của HAGL ở mùa giải mới, Kiatisak đáp: "Chúng tôi cố gắng giành chức vô địch V.League. Ở AFC Champions League, chúng tôi cố gắng vào tứ kết, bán kết".

Còn về kế hoạch chuẩn bị cho mùa giải mới của HAGL, chiến lược gia Thái Lan tiết lộ: "Sau Cúp Hoàng đế Quang Trung 2022, tôi và học trò sẽ về Hàm Rồng chuẩn bị cho mùa giải mới. Toàn đội sẽ được về quê nhà ăn Tết Nguyên đán sau đó trở lại cho vòng đấu đầu tiên của V.League 2022. Chúng tôi sẽ nỗ lực với 100% để có sự chuẩn bị tốt nhất cho mùa giải mới".

Hồng Duy (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/vo-dich-giai-giao-huu-kiatisak-lon-tieng-dat-tham-vong-kho-tin-cung-hagl-tai-vleague-2022-tintuc805096