Thể thao >> Thể thao quốc tế

Vô địch Coppa Italia, Ronaldo lập thêm kỷ lục vô tiền khoáng hậu

Cùng Juventus đánh bại Atalanta 2-1 ở chung kết Coppa Italia, Cristiano Ronaldo đã cán mốc 34 danh hiệu trong sự nghiệp và lập một kỷ lục mới.

Rạng sáng nay, Juventus thắng kịch tính Atalanta 2-1, qua đó lần thứ 14 vô địch Cúp quốc gia Italia. Cristiano Ronaldo có 2 cú dứt điểm trúng đích nhưng không có bàn thắng nào. Mặc dù vậy, những pha làm bàn của đàn em Dejan Kulusevski và Federico Chiesa đã đem về niềm vui cho đội bóng thành Turin.

Vô địch Coppa Italia, Ronaldo lập thêm kỷ lục vô tiền khoáng hậu
Số danh hiệu Ronaldo đã giành được cùng các CLB và ĐTQG lên tới con số 34

Theo đó, Ronaldo là cầu thủ đầu tiên trong lịch sử có đủ các danh hiệu quốc nội ở ba trong năm nền bóng đá hàng đầu châu Âu. Trước chức vô địch Coppa Italia vừa giành được, Ronaldo đã cùng Juventus hai lần vô địch Serie A và hai lần đoạt Siêu Cup Quốc gia Italia.

Thời còn khoác áo MU, Ronaldo từng ba lần vô địch Ngoại hạng Anh, một Cup FA, hai Cup Liên đoàn Anh và một Siêu Cup Anh. Khi chuyển sang Real Madrid, siêu sao người Bồ Đào Nha cũng sưu tập đủ cả ba danh hiệu quốc nội tại Tây Ban Nha, gồm hai chức vô địch La Liga, hai Cup Nhà Vua Tây Ban Nha và hai Siêu Cup Tây Ban Nha.

Ngoài ra, chức vô địch Coppa Italia đêm qua cũng đánh dấu danh hiệu thứ 34 của Ronaldo trong sự nghiệp cấp CLB, chỉ kém đại kình địch Lionel Messi đúng một danh hiệu.

Có thể là hình ảnh về 1 người

Dù vậy, CR7 nhỉnh hơn đồng nghiệp người Argentina nếu xét tới số danh hiệu ở cấp ĐTQG. Cụ thể, Ronaldo cùng tuyển Bồ Đào Nha sở hữu 2 danh hiệu là EURO 2016 và Nations League 2019, trong khi Messi chưa vô địch giải nào cùng tuyển Argentina.

Ronaldo giờ sẽ hướng tới mục tiêu giành vé dự Champions League mùa tới. Để làm được điều này, Juventus cần đánh bại Bologna ở vòng cuối, đồng thời hi vọng AC Milan hoặc Napoli sảy chân ở vòng cuối.

Duy Anh (Nguoiduatin.vn)