Thể thao >> AFF Cup 2018

Vô địch AFF Cup cùng Việt Nam, nhưng với thầy Park đây mới là khoảnh khắc đỉnh cao của sự nghiệp

2018 có thể coi là một năm vô cùng thành công của HLV Park Hang-seo cùng bóng đá Việt Nam. Tuy nhiên ông thầy người Hàn Quốc vẫn dành sự thận trọng nhất định khi đánh giá về cuộc hành trình tại Việt Nam, khi hợp đồng của ông với VFF vẫn còn kéo dài ít nhất trong hơn 1 năm nữa.

Vô địch AFF Cup cùng Việt Nam, nhưng với thầy Park đây mới là khoảnh khắc đỉnh cao của sự nghiệp
HLV Park Hang-seo có cuộc gặp gỡ với phóng viên đài SBS sau trận giao hữu giữa Việt Nam và CHDCND Triều Tiên hôm 25/12 vừa qua

Tại AFF Cup 2018, SBS trở thành đài truyền hình đầu tiên của Hàn Quốc mua bản quyền phát sóng giải bóng đá vô địch Đông Nam Á. Sau những thành công đạt được trước đó cùng bóng đá Việt Nam, khán giả Hàn Quốc dành sự quan tâm tới hành trình của HLV Park Hang-seo tại AFF Cup.

Thậm chí, trận chung kết lượt về giữa Việt Nam và Malaysia đã đạt tỉ lệ người xem cao kỉ lục, có thời điểm lên tới 28,4%, tức là khoảng hơn 10 triệu khán giả Hàn Quốc. Đây là điều hiếm gặp đối với truyền thông xứ Kim chi. Phóng viên Bae Sung Jae của SBS trong cuộc gặp gỡ với HLV Park Hang-seo cũng đã phải thốt lên rằng “tỉ lệ người xem thậm chí còn cao hơn cả World Cup”.

Bản thân HLV Park Hang-seo cũng cảm thấy rất vui khi trở thành cầu nối để hai quốc gia Việt Nam và Hàn Quốc xích lại gần nhau hơn. Tuy nhiên khi được hỏi về việc so sánh giữa thành công tại World Cup 2002 cùng ĐT Hàn Quốc và những chiến tích đạt được trong suốt năm 2018 cùng bóng đá Việt Nam (Á quân U23 châu Á, bán kết ASIAD, vô địch AFF Cup), thầy Park vẫn đánh giá cao thành tích đạt được trong quá khứ hơn.

Vô địch AFF Cup cùng Việt Nam, nhưng với thầy Park đây mới là khoảnh khắc đỉnh cao của sự nghiệp - 1
HLV Park Hang-seo ăn mừng cùng HLV Guus Hiddink và tiền vệ Park Ji-sung trong thành tích lọt vào bán kết World Cup 2002 trên sân nhà (Ảnh: Yonhap)

Theo đó, chia sẻ với phóng viên SBS, HLV Park Hang-seo dành 100 điểm cho thành tích bán kết World Cup 2002, trong khi con số đối với thành tích trong năm 2018 của ông là 90 điểm.

Lý giải về việc này, thầy Park cho biết: 

“Mọi người đều nghĩ năm nay là một năm thành công đối với tối. Tuy nhiên hợp đồng của tôi vẫn còn hơn 1 năm nữa cơ. Tôi không biết điều gì sẽ xảy ra trong vòng 1 năm tới, vì vậy tôi phải để lại 10% để tiếp tục thử thách bản thân mình.”

Trước mắt, mục tiêu tiếp theo của HLV Park Hang-seo sẽ là đưa ĐT Việt Nam vượt qua vòng bảng Asian Cup 2019, nơi ông và các học trò rơi vào một bảng đấu khá khó khăn cùng Iran, Iraq và Yemen.

Âu Bằng (SHTT)