Thể thao

V.League 2021 vẫn đá 2 giai đoạn, kéo dài 9 tháng

Kế hoạch mùa giải V.League 2021 vừa được BTC công bố với một vài sự điều chỉnh.

Chia sẻ với báo giới, Chủ tịch VPF Trần Anh Tú cho biết những phương án tổ chức các giải bóng đá quốc nội trong năm 2021. Để đề phòng nguy cơ dịch Covid-19 tái bùng phát, VPF đã có những sự thay đổi nhất định và đưa ra nhiều phương án hợp lý.

Theo đó, BTC giải đấu đã ấn định Siêu cúp Quốc gia sẽ đá vào ngày 9/1, V.League sẽ khởi tranh sau đó 1 tuần, tiếp đến là cúp Quốc gia và HNQG. Tất cả sẽ bắt đầu từ tháng 1 để toàn bộ các đội bóng có đủ quỹ thời gian 60 ngày chuẩn bị và dự kiến, các giải quốc nội sẽ kết thúc vào tháng 9. Trong quãng thời gian giải đấu diễn ra, dự kiến sẽ có ít nhất 4 lần giải đấu tạm dừng để nhường chỗ cho các ĐTQG.

V.League 2021 vẫn đá 2 giai đoạn, kéo dài 9 tháng

Về thể thức, V.League 2021 vẫn sẽ giữ nguyên việc chia ra thành 2 giai đoạn. Điều này giúp tăng tính cạnh tranh giữa các đội ngay từ đầu mùa và tạo ra những trận chiến cân bằng ở giai đoạn hai.

Tuy nhiên, sự khác biệt có thể xảy ra khi VPF chưa quyết định sẽ tiếp tục chia ra thành 8 đội đứng đầu, 6 đội đứng cuối như mùa trước hay thay đổi tỉ lệ các đội.

Ở mùa giải tới, V.League 2021 sẽ tăng từ 1 suất thăng hạng lên 1,5 hoặc 2 suất. Điều đó mở ra cơ hội cho các CLB ở giải Hạng Nhất.

Gala trao các giải thưởng của mùa giải 2020 sẽ diễn ra vào 20h tối nay 20/11. VPF sẽ tiếp tục công bố những sự thay đổi của giải đấu trong mùa tới.

Trọng Nguyễn (Nguoiduatin.vn)