Thể thao

Virus corona khiến Vũ Hán mất quyền tổ chức vòng loại Olympic 2020

Theo dự kiến, thành phố Vũ Hán, Trung Quốc sẽ là nơi tổ chức vòng loại Olympic Tokyo 2020. Tuy nhiên, diễn biến phức tạp của dịch viêm phổi do virus corona khiến Vũ Hán mất quyền đăng cai.

Vòng loại thứ 3 giải bóng đá nữ vòng loại Olympic Tokyo 2020 sẽ được diễn ra tại Vũ Hán, Trung Quốc. Với lí do dịch viêm phổi do virus corona, giải đấu đã được di dời sang Nam Kinh để đảm bảo an toàn. Nhưng chỉ ít ngày trước khi những trận đấu đầu tiên diễn ra, BTC một lần nữa quyết định thay đổi địa điểm thi đấu. Bốn đội tranh tài tại bảng B gồm Trung Quốc, Úc, Thái Lan và Đài Bắc Trung Hoa sẽ tranh tài tại thành phố Sydney, Úc.

Virus corona khiến Vũ Hán mất quyền tổ chức vòng loại Olympic 2020
ĐT nữ Úc sẽ trở thành đội bóng chủ nhà.

Đây là quyết định dễ hiểu khi dịch bệnh đang diễn biến phức tạp ở Trung Quốc, số người chết đã lên tới hơn 80 người. Hàng loạt lệnh giới nghiêm được ban hành để đảm bảo sức khỏe cho người dân và các đội bóng. Không chỉ riêng vòng loại Olympic Tokyo 2020, hàng loạt giải đấu thể thao khác nhau diễn ra tại Trung Quốc cũng phải di dời hoặc hủy bỏ.

Chủ tịch LĐBĐ Úc (FFA), Chris Nikou cho biết: "Chúng tôi hài lòng khi trở thành đơn vị chủ nhà và sẵn sàng đảm nhận giải đấu. Sự an toàn của cầu thủ và người hâm mộ là điều kiện tiên quyết với FFA và AFC. Chúng tôi tự tin sẽ tổ chức thành công vòng loại Olympic Tokyo 2020 tại Sydney".

Những trận đấu đầu tiên của bảng B sẽ diễn ra vào ngày 3/2 sắp tới. Trong khi đó, bảng A với sự góp mặt của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam, Hàn Quốc và Myanmar không có thay đổi. ĐT nữ Việt Nam sẽ có trận ra quân tại vòng loại thứ 3 vào ngày 6/2 trước Myanmar. Hai đội giành chiến thắng tại vòng loại cuối cùng sẽ trở thành đại diện châu Á tham dự Olympic Tokyo 2020 tại Nhật Bản.

Theo Mạnh Đăng (Helino)




http://helino.ttvn.vn/helino/virus-corona-khien-vu-han-mat-quyen-to-chuc-vong-loai-olympic-2020-220202811781844.htm