Thể thao >> Thể thao quốc tế

Viettel thua 'đắng họng': 'Ở giải đấu lớn, mất tập trung 1 giây là kết quả đã khác'

HLV Jurgen Gede tỏ ra không hài lòng khi Viettel đánh mất thế trận quá dễ dàng trong hiệp hai trước BG Pathum United.

Viettel đã thất bại trong việc phục thù BG Pathum United. "Cơn lốc đỏ" dẫn trước đối thủ ở hiệp một nhưng lại thủng lưới tới 3 bàn quá chóng vánh trong hiệp hai.

Việc thua trận với tỷ số 1-3 khiến Viettel tiếp tục giậm chân ở vị trí thứ ba bảng F AFC Champions League 2021, kém Pathum tới 6 điểm. Bởi thế, đại diện của bóng đá Việt Nam không còn cơ hội để vượt qua vòng bảng.

Viettel thua "đắng họng": "Ở giải đấu lớn, mất tập trung 1 giây là kết quả đã khác"

Sau trận đấu, HLV Jurgen Gede cho rằng Viettel đã mất tập trung trong hiệp đấu thứ hai: "Chúng tôi đã có 45 phút đầu tiên không hề tệ khi áp đặt trận đấu rất tốt. Nhưng cuộc chơi không chỉ có 45 phút. Sang tới hiệp hai, sau khi Viettel nhận những bàn thua quá chóng vánh, cục diện trận đấu đã thay đổi.

Viettel nhận những bàn thua quá nhanh. Trong giờ nghỉ chúng tôi đã nói với toàn đội là phải giữ nhịp độ và kiểm soát trận đấu. Ở những giải đấu lớn, chỉ cần mất tập trung 1 giây là kết quả đã khác.

Viettel thua 'đắng họng': 'Ở giải đấu lớn, mất tập trung 1 giây là kết quả đã khác' - 1
Viettel tiếp tục nhận về thất bại trước Pathum United.

Chúng tôi để Pathum khai thác nhiều hơn sau bàn thua đầu tiên. Họ là một đội bóng mạnh và thi đấu tự tin. Tất nhiên đây là kết quả thất vọng vì trước trận đấu, chúng tôi rất sẵn sàng để chứng tỏ bản thân khi tái đấu họ. Cả đội phải nhìn nhận lại để xem phải làm gì tiếp theo.

Đây là lần đầu tiên chúng tôi tham gia sân chơi châu lục. Cả đội thấy được sự thay đổi mang lại chất lượng và chất lượng sẽ là thứ đội bóng hướng đến".

Bruno Matos trong ngày trở lại sau chấn thương đã thi đấu khá ấn tượng. HLV Gede đánh giá cao màn trình diễn của cầu thủ này: "Bruno Matos đã lâu không được thi đấu. 2 ngày trước, chúng tôi hỏi xem cậu ấy đã sẵn sàng thi đấu chưa và cậu ấy gật đầu. Những cầu thủ Brazil của đội họ chỉ muốn được ra sân thi đấu, họ không nghĩ quá nhiều về việc dưỡng thương.

Họ yêu bóng đá, Bruno cũng vậy và đó là lí do anh ấy gặp phải chấn thương. Hôm nay, các bạn có thể thấy những tình huống xử lý của cậu ấy. Thật sự chúng khá chất lượng và mang đến hy vọng trong tương lai".

Khi được hỏi về trận cầu tới tái đấu Ulsan Huyndai, HLV Gede chia sẻ: "Chúng tôi phải phân tích thật kỹ trận này để hướng đến trận đấu tiếp theo đối đầu Ulsan Hyundai. Ba ngày nữa chúng tôi gặp lại đội bóng lớn đó. Sau trận thắng dễ vào ngày hôm nay, họ có được tinh thần rất tốt.

Còn với chúng tôi thì sẽ là bài toán thi đấu như thế nào trước nhà đương kim vô địch. Thua trận là điều đáng thất vọng, nhưng điều nhận lại chính là kinh nghiệm dành cho các cầu thủ trẻ.

Hôm nay chúng tôi xuất phát với 4 cầu thủ trẻ và chúng ta có thể thấy được sự khác biệt. Chúng tôi vẫn sẽ cho họ ra sân, đơn giản vì đây là kinh nghiệm cần thiết. Họ cần có những trận đấu như thế này".

Theo Đặng Phong (Pháp Luật và Bạn Đọc)




https://phapluatbandoc.giadinh.net.vn/viettel-thua-dang-hong-o-giai-dau-lon-mat-tap-trung-1-giay-la-ket-qua-da-khac-162210607004229631.htm