Thể thao >> Thể thao trong nước

Viettel tạm dùng Hàng Đẫy làm sân nhà vì lý do bất khả kháng của SVĐ Mỹ Đình

CLB Viettel sẽ chơi hai trận tiếp theo tại vòng 2 và vòng 3 V.League trên sân Hàng Đẫy, sân bóng từng được họ sử dụng làm sân nhà ở mùa giải trước.

Trong nhiều mùa bóng vừa qua khi chơi ở hạng Nhất, Viettel đều chọn Hàng Đẫy là sân nhà. Tuy nhiên sau khi giành quyền thăng hạng lên chơi tại V.League 2019, đội bóng quân đội quyết định thuê lại sân Mỹ Đình và biến sân bóng 40.000 chỗ ngồi này trở thành sân nhà của mình tại mùa giải mới.

Dẫu vậy, Viettel sẽ không thể thi đấu tại đây trong hai vòng đấu tiếp theo gặp Thanh Hóa (ngày 1/3) và vòng 3 gặp Hà Nội FC (ngày 6/3). Thầy trò HLV Lee Heung-sil sẽ phải tạm mượn Hàng Đẫy làm sân nhà. Nguyên nhân là bởi sân Mỹ Đình hiện đang trong quá trình tu bổ để chuẩn bị cho vòng loại U23 Châu Á 2020 sẽ diễn ra tại đây từ ngày 22-26/3.

Viettel tạm dùng Hàng Đẫy làm sân nhà vì lý do bất khả kháng của SVĐ Mỹ Đình
Bùi Tiến Dũng và các đồng đội không xa lạ gì với sân Hàng Đẫy (Ảnh: VPF)

Dù sao đây cũng không phải trở ngại quá lớn với Viettel khi họ đã có nhiều năm thi đấu và quen thuộc với mặt cỏ sân Hàng Đẫy. Đội bóng quân đội đã để thua 1-3 trước SHB Đà Nẵng trong ngày ra quân và chắc chắn rất cần lợi thế sân nhà làm bàn đạp để sốc lại tinh thần.

Tuy nhiên, họ sẽ không có được sự phục vụ của tân binh Quế Ngọc Hải tại vòng 2 vì phải nhận thẻ đỏ (hai thẻ vàng) ở trận thua vừa qua.

Highlights SHB Đà Nẵng 3-1 Viettel (Video: VPF)

Kiều Phong (SHTT)