Thể thao >> Thể thao trong nước

Viettel - CLB Hà Nội: Bữa tiệc tấn công đã sẵn sàng

Hai đội bóng giàu tham vọng, 2 hàng tấn công vào diện mạnh nhất bóng đá Việt Nam thời điểm hiện tại, cuộc đối đầu giữa Viettel và CLB Hà Nội ở trận Siêu cúp Quốc gia-cúp THACO 2020 hứa hẹn vô cùng gay cấn, hấp dẫn.

Viettel - CLB Hà Nội: Bữa tiệc tấn công đã sẵn sàng
Trận đấu giữa Viettel và CLB Hà Nội xứng đáng là trận cầu đỉnh cao của bóng đá Việt Nam Ảnh: Anh Tú

Trong buổi tập chiều qua tại sân vận động Hàng Đẫy (Hà Nội), Viettel vắng cả hai trung vệ Quế Ngọc Hải và Bùi Tiến Dũng. Ngọc Hải gặp chấn thương trong đợt tập trung đội tuyển Việt Nam hồi tháng 12/2020, trong khi Bùi Tiến Dũng bận việc cá nhân. Đây là dấu hiệu cho thấy cả hai gần như chắc chắn sẽ không ra sân ở trận đấu hôm nay.

Sự vắng mặt của 2 trung vệ đẳng cấp sẽ khiến hàng phòng thủ của Viettel gặp khó khăn trước đội bóng vốn chơi tấn công rất mạnh như CLB Hà Nội. Hai lần đối đầu ở V-League giữa hai bên đều kết thúc với kết quả bất phân thắng bại. CLB Hà Nội chỉ thắng được Viettel với cách biệt tối thiểu 2-1 ở trận Chung kết cúp Quốc gia nhờ sự toả sáng của Quang Hải. So với đối thủ, CLB Hà Nội tỏ ra trội hơn nhờ lối chơi bài bản, đậm chất tấn công. Hàng công CLB Hà Nội mùa này càng mạnh hơn khi được tăng cường 2 chân sút chất lượng, Geovane Magno (Sài Gòn FC) và Bruno từ chính Viettel, chưa kể Văn Quyết đang duy trì hiệu suất ghi bàn rất cao.

Tuy nhiên, sự nguy hiểm của CLB Hà Nội có thể đến từ hàng tiền vệ với những gương mặt xuất sắc như Quang Hải, Đỗ Hùng Dũng, dày kinh nghiệm như Lê Tấn Tài và Oseni. Với 37 bàn thắng, CLB Hà Nội chính là đội có hàng tấn công mạnh nhất V-League mùa giải trước, bên cạnh hàng thủ vững chắc, chỉ để thủng lưới 16 bàn, bằng với số bàn thua của Viettel.

Viettel - CLB Hà Nội: Bữa tiệc tấn công đã sẵn sàng - ảnh 1

Vấn đề với CLB Hà Nội là đội bóng của HLV Chu Đình Nghiêm đang không có phong độ thực sự tốt. Họ không thắng cả 5 trận giao hữu gần đây. Ở giải giao hữu tứ hùng tại TPHCM hồi tháng 12/2020, CLB Hà Nội thua 2 trận trước TP Hồ Chí Minh, Sài Gòn FC và chỉ hoà được 1 trận trước tân binh Bình Định. Bên cạnh đó, hàng thủ CLB Hà Nội nhiều khả năng cũng vắng Duy Mạnh và Đình Trọng, vốn vừa trở lại sau chấn thương. HLV Chu Đình Nghiêm sẽ phải đặt niềm tin vào Thành Chung, Việt Anh hay Đặng Văn Tới, Lê Văn Xuân. Đó là cơ hội tốt cho Pedro Paulo và Caique, những chân sút hàng đầu hiện nay.

Trong bối cảnh cả hai bên đều sở hữu hàng tấn công rất mạnh, cuộc đối đầu ở khu vực giữa sân có thể quyết định cơ hội thắng thua. Trong 3 lần gặp nhau mùa giải trước, đây đều là khu vực diễn ra tranh chấp rất quyết liệt của hai đội. Sở hữu chiều cao khiêm tốn 1m67 nhưng Khắc Ngọc được đánh giá là một trong những tiền vệ phân phối bóng tốt nhất V-League 2020. Viettel còn có Hoàng Đức đặc biệt khéo léo, bên cạnh Trọng Đại chơi rất năng nổ, không ngại va chạm nhưng cũng rất đầu óc. Giữa sức trẻ, khát khao của Hoàng Đức và Trọng Đại với kinh nghiệm dày dạn của Lê Tấn Tài, đẳng cấp của Quang Hải và Đỗ Hùng Dũng, thật khó đoán bên nào sẽ giành lợi thế.

“Kẻ tám lạng, người nửa cân”, qua 3 lần gặp nhau mùa giải trước, Viettel và CLB Hà Nội có lẽ không còn lạ gì đối thủ. CLB Hà Nội trội hơn về sức tấn công, nhưng Viettel cũng thể hiện là một bộ máy rất kỷ luật. Đôi bên đều sở hữu những cá nhân có thể thay đổi cục diện trận đấu chỉ bằng một phút toả sáng. Siêu cúp Quốc gia xứng đáng là trận cầu đỉnh cao của bóng đá Việt Nam thời điểm hiện tại. Các CĐV hứa hẹn được thưởng thức một bữa tiệc tấn công thực sự giữa đôi bên trên sân vận động Hàng Đẫy.

Viettel - CLB Hà Nội: Bữa tiệc tấn công đã sẵn sàng - ảnh 2

Theo V.P (Tienphong.vn)




https://www.tienphong.vn/the-thao/viettel-clb-ha-noi-bua-tiec-tan-cong-da-san-sang-1776139.tpo