Thể thao >> Thể thao trong nước

Viettel chuẩn bị bổ nhiệm cựu HLV trưởng của tuyển Philippines?

CLB Viettel là chuẩn bị bổ nhiệm ông Thomas Dooley, cựu HLV trưởng của ĐT Philippines và từng nắm giữ băng thủ quân của ĐT Mỹ thời còn thi đấu đỉnh cao.

CLB Viettel gần như đã trụ hạng thành công khi họ đang có 30 điểm, hơn vị trí phải đá play-off của CLB Thanh Hóa tới 5 điểm, trong khi V.League 2019 chỉ còn 2 vòng đấu nữa là sẽ hạ màn.

Tuy nhiên, đây không phải là thành tích mà đội bóng này mong muốn, đặc biệt khi họ đã rất mạnh tay ở kỳ chuyển nhượng trước mùa giải với những bản hợp đồng bom tấn như Quế Ngọc Hải, Trọng Hoàng hay Vũ Minh Tuấn. Hơn nữa, Viettel cũng đang có phong độ không tốt với 3 trận thua trong 4 trận gần nhất.

Viettel chuẩn bị bổ nhiệm cựu HLV trưởng của tuyển Philippines?

Vì vậy, Viettel lại sắp có sự thay đổi lớn trên băng ghế huấn luyện. Vào tháng 6 vừa qua, Viettel và HLV Lee Heung-sil đã kết thúc hợp đồng trước thời hạn, do thành tích không như mong muốn, và trợ lý Nguyễn Hải Biên được chọn làm HLV tạm quyền.

Theo thông tin từ Philippines, cựu HLV trưởng của ĐTQG nước này là ông Thomas Dooley đang có mặt tại Hà Nội để có những đàm phán với Viettel. HLV Thomas Dooley dẫn dắt ĐT Philippines từ năm 2014 đến năm 2019, thành tích nổi bật nhất là việc giúp Azkals có mặt tại VCK Asian Cup 2019.

Viettel chuẩn bị bổ nhiệm cựu HLV trưởng của tuyển Philippines? - 1

Thời còn thi đấu đỉnh cao, Thomas Dooley là hậu vệ quét trứ danh của ĐTQG Mỹ. Tại World Cup 1998 tổ chức trên đất Pháp, ông là thủ quân của ĐT Mỹ và chơi trọn cả 3 trận đấu vòng bảng dù rằng kết quả không được như ý.

Ở cấp CLB, Thomas Dooley từng khoác áo những đội bóng lớn ở Bundesliga và có vinh dự nâng cao đĩa bạc Bundesliga, Cúp Quốc gia Đức (cùng với Kaiserslautern) và UEFA Cup (với Schalke). Giải nghệ năm 2000, cựu danh thủ 58 tuổi có 1 năm thử sức với nghiệp huấn luyện viên khi dẫn dắt đội bóng nhỏ của Đức là Saarbrücken trước khi biến mất khỏi làng túc cầu thế giới. Năm 2011, Dooley trở lại và đảm nhận vai trò trợ lí cho HLV Klinsmann khi đó dẫn dắt ĐTQG Mỹ.

Duy Anh (SHTT)