Thể thao

Việt Nam và Thái Lan cùng thay HLV trưởng sau AFF Cup?

HLV Park Hang-seo chủ động quyết định chia tay ĐT Việt Nam, trong khi đồng nghiệp Mano Polking bên phía ĐT Thái Lan nguy cơ phải rời ghế sau AFF Cup 2022.

Truyền thông Thái Lan cho biết, việc Qatar giành quyền đăng cai Asian Cup 2023 vô tình tác động trực tiếp tới chiếc ghế của HLV trưởng Mano Polking.

Theo đó, sau khi giúp tuyển Thái Lan vô địch AFF Cup 2020 hồi tháng 12-2021, ông Polking được Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) gia hạn hợp đồng tới tháng 7-2023, với ý định trao cho chiến lược gia mang hai quốc tịch Đức - Brazil này quyền dẫn dắt đội tuyển dự Asian Cup dự kiến diễn ra tại Trung Quốc vào tháng 6-2023.

Qatar đổi lịch Asian Cup 2023 khiến HLV Polking nguy cơ mất việc sớm

Tuy nhiên sau đó Trung Quốc trả lại quyền đăng cai, Qatar được AFC chọn là chủ nhà thay thế và quốc gia Tây Á này dự kiến tổ chức giải vào tháng 1-2024 để tránh thời tiết nắng nóng.

"Với lịch thi đấu mới, hợp đồng của HLV Polking sẽ kết thúc trước khi Asian Cup 2023 khởi tranh. Vì thế, AFF Cup 2022 sẽ là giải đấu cuối cùng của ông Polking trước khi hợp đồng kết thúc. Việc ông Polking có được gia hạn hợp đồng hay không tuỳ thuộc lớn vào kết quả tại AFF Cup cuối năm nay", tờ SMM Sport cho hay.

Tháng 9 vừa qua, HLV Polking chịu làn sóng chỉ trích và yêu cầu từ chức của người hâm mộ Thái Lan khi tuyên bố giúp "Voi chiến" vô địch giải đấu truyền thống King's Cup, nhưng rốt cuộc chỉ xếp hạng 3/4.

Đặc biệt, Thái Lan để thua đối thủ cùng khu vực là Malaysia ngay trận ra quân. Kết quả này nối dài chuỗi trận toàn hoà và thua của đội tuyển quốc gia Thái Lan trước Malaysia trong suốt 8 năm qua.

Đáp lại chỉ trích của dư luận, HLV Polking ám chỉ người hâm mộ vô ơn khi đã quên những đóng góp của mình khi giúp Thái Lan trở lại ngôi vương AFF Cup cách đó không lâu. Cách phản ứng này khiến quan hệ giữa ông Polking với cổ động viên Thái Lan rạn nứt.

Chiến lược gia gốc Brazil cũng bày tỏ lo lắng khi AFF Cup tới đây, lực lượng tham dự của tuyển Thái Lan không mạnh bằng King's Cup khi nhiều cầu thủ thi đấu nước ngoài xin rút, trong khi cuộc đua vô địch khắc nghiệt hơn rất nhiều.

Dù nằm ở hai bảng đấu khác nhau song đội tuyển Thái Lan nhiều khả năng gặp Việt Nam ở bán kết AFF Cup 2022, nơi HLV Park Hang-seo sẽ lần cuối cùng so tài cùng đồng nghiệp Polking trước khi chia tay Việt Nam. Ở AFF Cup trước đó, ông Park thua ông Polking sau hai lượt trận bán kết.

Theo Băng Tâm (An Ninh Thủ Đô)




https://www.anninhthudo.vn/viet-nam-va-thai-lan-cung-thay-hlv-truong-sau-aff-cup-post520756.antd