Thể thao

Việt Nam không được đăng cai AFF Cup 2020

LĐBĐ Đông Nam Á (AFF) vừa quyết định giữ nguyên thể thức thi đấu, từ chối cho Việt Nam đăng cai AFF Cup 2020.

 Đội tuyển Việt Nam không thể trở thành chủ nhà AFF Cup 2020, theo ý tưởng của VFF khi Covid-19 bùng phát ở khu vực.

Việt Nam không được đăng cai AFF Cup 2020
AFF Cup 2020 giữ nguyên thể thức như 2018

Việt Nam kiểm soát tốt đại dịch Covid-19, khi hai tháng nay không có ca lây nhiễm cộng đồng nào, trong lúc nhiều nước Đông Nam Á vẫn gặp khó khăn.

Cách nay hơn một tuần, VFF đề xuất đăng cai giải vô địch Đông Nam Á lần thứ 13 trong lịch sử.

Trang VOCKET FC (Malaysia) đưa tin, trong cuộc họp mới nhất, các quan chức AFF thông qua việc duy trì thể thức thi đấu như kỳ 2018.

Theo đó, mỗi đội tuyển có 2 trận sân nhà và 2 trận sân khách ở vòng bảng.

Đại diện AFF tin rằng, đại dịch Covid-19 gây ảnh hưởng ở Đông Nam Á sẽ được kiểm soát vào cuối năm.

Chính vì thế, AFF muốn duy trì thể thức không có chủ nhà cố định ở AFF Cup 2020.

Tuy nhiên, AFF tiếp tục theo dõi tình hình y tế của các quốc gia, chủ yếu là liệu các chính phủ có cho phép nhập cảnh với người nước ngoài hay không.

Ở AFF Cup 2020, vì ảnh hưởng của Covid-19, nên có một số thay đổi đáng kể.

Đáng chú ý là các đội được đăng ký danh sách dự giải lên 30 người. Trong đó, số cầu thủ được đăng ký chính thức cho mỗi trận là 23 người.

Theo TT (VietNamNet)




https://vietnamnet.vn/vn/the-thao/bong-da-viet-nam/doi-tuyen-viet-nam/viet-nam-bi-tu-choi-dang-cai-aff-cup-2020-650203.html