Thể thao

Việt Nam được so sánh là Hà Lan của châu Á

“Sở hữu rất nhiều tài năng và nhiệt huyết, nhưng nền bóng đá Việt Nam đang phát triển thói quen thất bại mỗi khi phải thi đấu dưới áp lực” – Nhà báo John Duerden đã mở đầu bài viết của mình trên tờ FOX Sports Asia.

“Sở hữu rất nhiều tài năng và nhiệt huyết, nhưng nền bóng đá Việt Nam đang phát triển thói quen thất bại mỗi khi phải thi đấu dưới áp lực” – Nhà báo John Duerden đã mở đầu bài viết của mình trên tờ FOX Sports Asia.

Còn nhớ, ĐT quốc gia Hà Lan cũng được đánh giá rất cao nhờ lối đá đẹp mắt. Tuy nhiên họ chưa một lần lên đỉnh thế giới, bất chấp đã lọt vào đến 3 trận chung kết World Cup. Vinh quang ngỡ như đã ở rất gần, nhưng lại rất xa đối với những người hâm mộ bóng đá nước này. Và câu chuyện của Hà Lan đang dần trở thành vấn đề quen thuộc của bóng đá Việt Nam.

Hà Lan thường xuyên thất bại trong những trận đấu quan trọng

John Duerden viết: “Ở lượt trận cuối cùng, tất cả những gì Việt Nam cần chỉ là một kết quả hòa trước Thái Lan, nhưng cuối cùng họ thất bại 3-0 và HLV trưởng Nguyễn Hữu Thắng phải xin từ chức. Trận đấu của các cầu thủ Việt Nam là một thảm họa. Họ để thua bàn đầu tiên vì một quả phạt gây tranh cãi, rồi sau bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0, Công Phượng có cơ hội ghi bàn từ chấm penalty. Tuy nhiên cầu thủ gây quá nhiều ấn tượng trong những trận đấu đầu tiên này đã bỏ lỡ, ngay sau đó tỷ số là 3-0 và Việt Nam về nước.”

Nhà báo này phân tích: “Vấn đề không chỉ là trận thua Thái Lan, mà ở trận đấu trước đó với Indonesia. Một chiến thắng là đủ để đi tiếp, nhưng Việt Nam không thể ghi bàn dù chơi hơn người sau 1 giờ thi đấu và để cơ hội trôi qua. Ở lượt cuối cùng, cho dù Thái Lan ở một vị thế thấp hơn, nhưng họ luôn là đối thủ nguy hiểm. Việt Nam có rất nhiều cầu thủ giàu kinh nghiệm và họ cần phải có khả năng xử lý tình huống này.”

Cong Phuong khong chung minh duoc ban linh du duoc nuong chieu nhat tai U22 Viet Nam.

Công Phượng không chứng minh được bản lĩnh dù được nuông chiều nhất tại U22 Việt Nam

“Nhưng Công Phượng đã trở thành cái bóng của chính mình, còn HLV Hữu Thắng ám chỉ quyết định của trọng tài là sai, nhưng ông phải chịu trách nhiệm và xin từ chức. Đội bóng này trông có vẻ rất mạnh, cho đến khi áp lực được đặt lên vai. Lịch sử đã lặp lại nhiều lần. Tại SEA Games, họ là đội tuyển mạnh nhất cho đến khi bị loại. Thái Lan, ngược lại, không thể hiện phong độ cao nhất ở những trận đầu, nhưng khi cần chiến thắng, họ đã thắng một cách tàn nhẫn. Đó là điều Việt Nam cần phải làm được.”

Cuối cùng, nhà báo John Duerden kết luận: “Việt Nam cần phải trở nên tàn nhẫn. Họ cần giành chiến thắng và gạt bỏ áp lực trong những năm tiếp theo. Việt Nam có thể không may mắn khi bị loại khỏi SEA Games, nhưng họ cần phải chấm dứt sự đen đủi và phải trở nên thành công. Nếu không, một quốc gia nhiều tài năng như Việt Nam sẽ có nguy cơ trở thành phiên bản châu Á của Hà Lan.”

Theo Nguyệt Anh (Thể Thao Việt Nam)