Thể thao >> Thể thao quốc tế

Việt Nam bắt đầu hành trình vòng loại World Cup với những đối thủ khó khăn tới đâu?

Thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ bắt đầu chiến dịch tại vòng loại World Cup 2022 từ tháng 9 tới.

Dù King’s Cup 2019 chỉ là giải đấu giao hữu, nhưng nó lại diễn ra vào thời điểm FIFA’s Day và sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến điểm số trên bảng xếp hạng FIFA của ĐT Việt Nam. Theo ước tính của Footyrankings, ĐT Việt Nam được cộng 5,2 điểm sau giải đấu này và sẽ có khoảng 1.232 điểm tại bảng xếp hạng FIFA tháng 7/2019.

Việt Nam bắt đầu hành trình vòng loại World Cup với những đối thủ khó khăn tới đâu?

Theo đó, thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ tiến một bậc lên vị trí thứ 97, vượt qua Jordan để xếp hạng 15 châu Á bất chấp kết quả loạt trận giao hữu còn lại. Nhờ đó, ĐT Việt Nam sẽ chắc chắn góp mặt ở nhóm 2 vòng sơ loại World Cup 2022 khu vực châu Á.

Cụ thể, vòng sơ loại World Cup 2022 khu vực châu Á sẽ có 2 vòng đấu. Vòng 1 gồm 14 đội tuyển có thứ hạng từ 34 đến 47 châu Á căn cứ theo bảng xếp hạng FIFA. 14 đội thi đấu theo thể thức play-off sân nhà - sân khách để chọn ra 7 đội lọt vào vòng 2. 

Sau đó, vòng 2 gồm có 40 đội tuyển tranh tài, trong đó có 7 đội vượt qua vòng 1 và 33 đội có thứ hạng từ 1 đến 33 châu Á theo bảng xếp hạng FIFA. 40 đội tuyển này được chia vào 8 bảng, mỗi bảng 5 đội, thi đấu theo thể thức sân nhà - sân khách để tính điểm xếp hạng tại mỗi bảng. Với thứ hạng 15 châu Á như đã kể trên, ĐT Việt Nam sẽ nằm ở nhóm hạt giống thứ 2 của vòng 2 vòng sơ loại khu vực châu Á.

Đây là điều vô cùng thuận lợi bởi ĐT Việt Nam chỉ phải gặp 1 trong 8 đội bóng mạnh ở nhóm hạt giống 1 (có thể là Iran, Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia, Qatar..). 3 đối thủ còn lại sẽ là những đội bóng cùng đẳng cấp hoặc yếu hơn ĐT Việt Nam.

Việt Nam bắt đầu hành trình vòng loại World Cup với những đối thủ khó khăn tới đâu? - 1

Một thông tin đáng chú ý là ĐT Việt Nam có thể sớm đụng độ ĐT Thái Lan ở vòng đấu này. "Bầy voi chiến" gần như chắc chắn nằm ở nhóm hạt giống thứ ba và trong trường hợp lá thăm may rủi đưa hai đội tuyển Đông Nam Á nằm chung bảng thì đây sẽ là màn tái ngộ đáng chờ đợi.

Dự kiến, lễ bốc thăm vòng 2 vòng sơ loại World Cup 2022 khu vực châu Á sẽ diễn ra vào ngày 17/7 tại Qatar và các trận đấu sẽ được tổ chức vào các ngày: 5/9/2019 và 10/9/2019; 10/10/2019 và 15/10/2019; 14/11/2019 và 19/11/2019; 26/3/2020 và 31/3/2020; 4/6/2020 và 9/6/2020.

Phân nhóm dự kiến ở vòng 2 vòng sơ loại World Cup 2022

Nhóm 1: Iran, Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia, Qatar, UAE, Ả-rập Xê-út, Trung Quốc

Nhóm 2: Iraq, Syria, Uzbekistan, Lebanon, Oman, Kyrgyzstan, VIỆT NAM, Jordan (hoặc Palestine)

Nhóm 3: Palestine (hoặc Jordan), Ấn Độ, Bahrain, Thái Lan, Tajikistan, Triều Tiên, Philippines, Đài Loan

Nhóm 4: Turkmenistan, Myanmar, Hong Kong, Yemen, Afghanistan, Maldives, Kuwait, Indonesia (hoặc Singapore)

Nhóm 5: Singapore (hoặc Indonesia), Nepal và sáu đội vượt qua vòng loại thứ nhất

Duy Anh (SHTT)