Thể thao >> SEA Games 31

Vì 'tình xưa nghĩa cũ', Gerrard quyết giúp Liverpool vô địch Ngoại hạng Anh

HLV Steven Gerrard đặt mục tiêu cùng Aston Villa giành điểm trước Man City để giúp CLB cũ Liverpool đăng quang Ngoại hạng Anh trong ngày hạ màn.

"Tôi hiểu và tôn trọng những ồn ào và câu hỏi mà tôi nhận được. Nó liên quan đến cuộc đua vô địch và tôi từng khoác áo Liverpool rất nhiều năm. Nhưng thật thất vọng khi nhiều người nói đến sự chính trực và nhắm vào Aston Villa. Chúng tôi sẽ cố gắng ra sân và kiếm điểm trước Man City. Nếu điều đó giúp Liverpool vô địch thì thật tuyệt vời. Nhưng ưu tiên của tôi là thu về kết quả tốt cùng Aston Villa", Gerrard nói trong buổi họp báo trước trận gặp Man City.

Vì 'tình xưa nghĩa cũ', Gerrard quyết giúp Liverpool vô địch Ngoại hạng Anh
Gerrard và Coutinho được kỳ vọng sẽ giúp CLB cũ vô địch Ngoại hạng Anh

Man City hiện dẫn đầu Ngoại hạng Anh với 90 điểm, hơn Liverpool một điểm, cùng hiệu số bàn thắng vượt trội (+72 so với +66).  Cuộc đua vô địch chỉ được định đoạt ở vòng cuối ngày 22/5, khi Man City tiếp Aston Villa tại Etihad, còn Liverpool gặp Wolves trên sân nhà Anfield. Nếu Gerrard cùng Aston Villa thắng hoặc ít nhất cầm hòa Man City, Liverpool sẽ đăng quang nếu thắng đậm Wolves ở trận đấu cùng giờ.

Theo Gerrard, Man City chịu nhiều áp lực hơn Liverpool trước vòng hạ màn. Ngoài việc giúp Liverpool, cựu tiền vệ Anh muốn Aston Villa cải thiện vị trí thứ 14. "Nếu giành điểm trước Man City, chúng tôi sẽ tận hưởng điều đó. Và nếu có thể kết thúc mùa giải với vị trí cao hơn, tôi sẽ vô cùng hạnh phúc", Gerrard nhấn mạnh.

Gerrard được xem là một trong những đội trưởng vĩ đại nhất của Liverpool khi khoác áo CLB giai đoạn 1998-2015. Tại đây, ông giành một Champions League, một UEFA Cup, một Siêu Cup châu Âu, hai FA Cup, ba Cup Liên đoàn và một Siêu Cup Anh, nhưng chưa từng đoạt Ngoại hạng Anh.

Jurgen Klopp tin tình cảm với Liverpool sẽ giúp Gerrard thêm quyết tâm trong trận gặp Man City. HLV Đức bông đùa rằng không cần phải gọi để nhờ cậy Gerrard, mà toàn đội Liverpool đã làm như vậy suốt những ngày qua. Ông cũng xác nhận tiếp tục giữ chân bộ đôi Mohamed Salah và Virgil van Dijk cho chung kết Champions League gặp Real ngày 28/5, còn tiền đạo Divock Origi sẽ rời sân Anfield hè 2022 theo dạng tự do.

Trong khi đó, Pep Guardiola tin Man City sẽ bảo vệ thành công ngôi vương Ngoại hạng Anh khi đang nắm quyền tự quyết. HLV Tây Ban Nha cũng nhắc lại trận Man City thắng QPR 3-2 ở lượt cuối để vô địch Ngoại hạng Anh mùa 2011-2012. Trận đó, Sergio Aguero ghi bàn ở những giây cuối giúp Man City lần đầu đoạt Ngoại hạng Anh.

Hồng Duy (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/vi-tinh-xua-nghia-cu-gerrard-quyet-giup-liverpool-vo-dich-ngoai-hang-anh-tintuc824320