Thể thao >> Thông tin chuyển nhượng

Vì Solskjaer và... tiền, De Gea ra quyết định về tương lai với M.U

Theo báo chí Anh, nhiều khả năng thủ môn David de Gea sẽ được tăng lương và chấm dứt đồn đoán về tương lai bằng cách gia hạn hợp đồng với M.U.

Từ khi đến M.U vào năm 2011, David de Gea đã nhanh chóng chứng tỏ được đẳng cấp. Thủ thành người Tây Ban Nha được coi là người kế thừa xuất sắc vị trí trong khung gỗ của những huyền thoại từng chơi cho “Quỷ đỏ” như Peter Schmeichel hay Edwin van der Saar.

Sau khi thủ môn Iker Casillas rời khỏi Real Madrid năm 2014, Chủ tịch của Real là Florentino Perez thường xuyên bày tỏ quyết tâm chiêu mộ De Gea về sân Bernabeu. Cũng không ít lần, chính De Gea cho thấy anh thực sự quan tâm đến việc được khoác áo Real.

M.U luôn muốn giữ De Gea. Chính vì vậy, họ đã nhiều lần từ chối các đề nghị chuyển nhượng từ Real.

Vì Solskjaer và... tiền, De Gea ra quyết định về tương lai với M.U
De Gea là trụ cột quan trọng của M.U nhiều mùa giải qua

Mọi chuyện về việc De Gea chỉ tạm lắng vào mùa hè 2018. Khi ấy, Real đã mua thủ môn Thibaut Courtois, khiến De Gea không còn quá hứng thú với việc về chơi cho Real. Ngoài ra, việc báo chí Tây Ban Nha “đánh” De Gea tơi bời sau thất bại của ĐTQG tại World Cup 2018 càng làm anh cảm thấy không thoải mái.

Nhưng De Gea không chuyển tới Real không đồng nghĩa với việc M.U giảm mối lo về việc thủ thành này chia tay sân Old Trafford. Nguyện vọng của De Gea rất rõ ràng: Muốn anh ở lại, M.U phải tăng lương ở mức cao nhất đội, tương đương như Paul Pogba hay Alexis Sanchez.

Các CĐV M.U tất nhiên thấy De Gea hoàn toàn xứng đáng. Nhưng ban lãnh đạo M.U, cụ thể là Phó chủ tịch Ed Woodward lại không nghĩ như vậy. Điều đó khiến việc gia hạn hợp đồng đi vào bế tắc. Trong khi đó, những đội bóng lớn như Juventus hay PSG thì liên tục đánh tiếng với De Gea.

Cuối cùng, sự lo lắng của người hâm mộ M.U đã giảm hẳn khi M.U dường như đã nhận thức được tầm quan trọng của De Gea. Nhiều khả năng, M.U sẽ tăng lương cho De Gea lên 375.000 bảng/tuần, để anh “yên tâm công tác”.

Ngoài ra, việc De Gea muốn gắn bó lâu dài cũng một phần vì sự xuất hiện của HLV tạm quyền Ole Gunnar Solskjaer. Nhiều khả năng, chiến lược gia người Na Uy sẽ được bổ nhiệm làm HLV chính thức và ông cũng đã khẳng định việc coi De Gea là một phần quan trọng trong quá trình tái thiết đội bóng.

Sở dĩ M.U phải đưa ra quyết định nhanh vì hợp đồng của CLB này với De Gea sẽ hết hạn vào mùa hè 2020. Nếu không sớm gia hạn hợp đồng, De Gea có quyền thoả thuận với các CLB khác từ tháng 1.2020 và M.U có nguy mất trắng thủ môn này.

Theo Long Nguyên (Dân Việt)