Thể thao >> Thể thao quốc tế

Vì sao tuyển Thái Lan loại 'sát thủ' 20 tuổi ở King’s Cup 2019?

HLV Sirisak Yodyardthai tiết lộ, lý do chính khiến ông không triệu tập Supachok Sarachat lên đội tuyển Thái Lan nhằm chuẩn bị cho King’s Cup 2019.

Vì sao tuyển Thái Lan loại 'sát thủ' 20 tuổi ở King’s Cup 2019?
Supachok Sarachat là tài năng trẻ hàng đầu bóng đá Thái Lan hiện nay.

Hôm qua (15/5), HLV Sirisak Yodyardthai đã công bố danh sách sơ bộ 35 tuyển thủ Thái Lan chuẩn bị cho giải giao hữu King’s Cup 2019 tổ chức trên sân nhà. Gần như tất cả những cái tên xuất sắc nhất của nền bóng đá xứ chùa vàng đều góp mặt, có thể kể ra 4 ngôi sao đang thi đấu ở nước ngoài là Kawin (OH Leuven), Theerathon (Yokohama F. Marinos), Chanathip (Consadole Sapporo), Thitiphan (Oita Trinita), cùng với đó là đội trưởng dày dạn kinh nghiệm Teerasil Dangda.

Bên cạnh đó, HLV Sirisak Yodyardthai cũng đã điền tên chín gương mặt mới vào danh sách tuyển Thái Lan. Trong đó nổi bật phải kể đến ngôi sao trẻ chưa tròn 17 tuổi, đang nắm giữ nhiều kỷ lục của bóng đá Thái Lan là Suphanat Mueanta (Buriram United). Tuy nhiên, anh trai của Suphanat Mueanta là Supachok Sarachat – một trong những tài năng triển vọng nhất bóng đá Thái Lan hiện nay và đang khoác áo ĐKVĐ Thai-League – Buriram United, lại không có tên.

Vì sao HLV Sirisak Yodyardthai triệu tập Suphanat Mueanta mà lại bỏ qua Supachok Sarachat? Trả lời câu hỏi này, nhà cầm quân 50 tuổi cho biết, ông bỏ qua Supachok Sarachat vì cùng thời điểm King’s Cup 2019 diễn ra, tiền đạo 20 tuổi này sẽ cùng U23 Thái Lan tham dự Merlion Cup ở Singapore.

“Tôi cùng các cộng sự đã theo dõi các cầu thủ và lựa chọn ra 35 người giỏi nhất trong màu áo các CLB. “Shinnaphat Leeaoh và Supachok Sarachart là những cầu thủ chất lượng nhưng không có tên trong danh sách bởi vì họ sẽ chơi cho đội U23 Thái Lan cùng thời điểm diễn ra King’s Cup 2019”, HLV Sirisak Yodyardthai đưa ra lời giải trích về trường hợp của Supachok Sarachart.

Giải giao hữu Merlion Cup 2019 sẽ diễn ra tại Singapore từ ngày 7 đến 9/6 tới đây. Ở giải đấu này, U23 Thái Lan sẽ đối đầu chủ nhà U23 Singapore, U23 Philippines và U23 Indonesia.

Theo Lâm Văn (Tiền Phong)