Thể thao

Vì sao người hâm mộ MU muốn Haaland bị treo giò, nghỉ luôn chung kết Cup FA?

Các cổ động viên MU đã kêu gọi cấm thi đấu đối với tiền đạo Erling Haaland do chửi thề trong lễ ăn mừng chức vô địch Premier League của Man City cuối tuần qua.

Đêm Chủ nhật vừa qua, Man City đã ăn mừng chức vô địch Ngoại hạng Anh thứ 3 liên tiếp sau trận thắng Chelsea 1-0 trên sân nhà Etihad.

Trong lễ mừng danh hiệu, Haaland đã chửi thề, thực chất là “mắng yêu” Jack Grealish. Khi đồng đội đang trả lời phỏng vấn Sky Sports, tiền đạo Na Uy bất ngờ chen vào và nói: "Mẹ kiếp, tôi yêu anh, anh biết mà!".

Grealish cười phá lên trước lời bông đùa của tiền đạo Na Uy, rồi nói về mối quan hệ thân thiết giữa hai người trước ống kính.

Vì sao người hâm mộ MU muốn Haaland bị treo giò, nghỉ luôn chung kết Cup FA?
Haaland (phải) nói tục khi trêu đùa Grealish trên truyền hình. Ảnh chụp màn hình

Bình luận viên Dave Jones của Sky Sports nhanh chóng xin lỗi về vụ việc. Trong khi đó, cựu cầu thủ Man City Micah Richards, người từng bị chỉ trích vì chửi thề trong một cuộc phỏng vấn, đã nói 'woah, woah, woah' khi Haaland bỏ đi.

Trong khi hầu hết đều xem vụ việc như một sự cố vui vẻ, một số người hâm mộ MU kêu gọi Haaland bị treo giò tương tự trường hợp của Wayne Rooney năm 2011. Lúc đó, tiền đạo người Anh bị treo giò hai trận vì chửi thề trước ống kính máy quay, sau khi ghi bàn trong trận MU thắng West Ham 4-2.

Án cấm thi đấu của Rooney ảnh hưởng lớn đến MU, khi họ thua bán kết Cup FA trước chính Man City - đội sau đó giành danh hiệu đầu tiên trong kỷ nguyên Sheikh Mansour.

Tuy nhiên, LĐBĐ Anh (FA) không có kế hoạch điều tra trường hợp của Haaland, do sự việc diễn ra rất lâu sau trận Man City gặp Chelsea và được xem như biểu cảm của niềm vui, sự phấn khích. Còn với Rooney, hành động chửi thề của anh diễn ra trong trận đấu và bị đánh giá là có tính "xúc phạm, lăng mạ".

Như vậy, Haaland vẫn sẽ góp mặt hai trận còn lại tại Ngoại hạng Anh, gặp Brighton ngày 25/5 và Brentford 28/5. Sau đó, Man City có hai trận quan trọng - chung kết Cup FA với MU vào ngày 3/6 và chung kết Champions League với Inter Milan ngày 10/6.

Hồng Duy (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/vi-sao-nguoi-ham-mo-mu-muon-haaland-bi-treo-gio-nghi-luon-chung-ket-cup-fa-d163884.html