Thể thao >> Thể thao quốc tế

Vì sao Messi xứng đáng giành The Best?

The Best là bình chọn tôn vinh cá nhân chứ không phải tập thể, thế nên việc đong đếm danh hiệu để cân đo các cá nhân đôi khi thừa thãi.

Vì sao Messi xứng đáng giành The Best?

Trong 3 cuộc bình chọn tôn vinh cá nhân lớn nhất trong thế giới bóng đá hiện nay, bao gồm Cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu, The Best và Quả bóng vàng, The Best là giải thưởng tổ chức bình chọn tổng quát nhất. Cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu tức chỉ gói gọn những nhân vật liên quan đến châu Âu. Quả bóng vàng do France Football tổ chức thì hoàn toàn là tiếng nói của giới truyền thông.

Trong khi đó, The Best có sự tham gia của 4 thành phần chính yếu của môn thể thao vua là cầu thủ, HLV, truyền thông và người hâm mộ. Như vậy, ít nhất The Best là đại diện cho tiếng nói của số đông. Đấy là sức nặng của The Best. Tất nhiên, rất khó để có sự tròn trịa tuyệt đối bởi vạn vật đều mang tính tương đối, nhất là trong cuộc bình chọn cá nhân ở môn thể thao tập thể.

Và nếu muốn xét đến một khía cạnh cá nhân trong cuộc bình chọn cá nhân này thì chính Van Dijk cũng bình chọn Messi là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Thế nên, trong cuộc bình chọn này, sẽ có người tiếc nuối cho trung vệ người Hà Lan nhưng để đánh giá Messi không xứng đáng hay cực đoan hơn là chiến thắng nhờ sự can thiệp mờ ám nào đó hoàn toàn không thỏa đáng.

Đi sang khía cạnh chuyên môn, danh hiệu nghiễm nhiên là thước đo quan trọng để đánh giá thành công của một cá nhân. Thế nhưng, danh hiệu đại diện cho tập thể chứ không thể biểu đạt trọn vẹn thành tựu của cá nhân. Virgil van Dijk đã có những đóng góp to lớn giúp Liverpool đăng quang Champions League cũng như trở thành á quân vĩ đại nhất lịch sử Ngoại hạng Anh với 97 điểm.

Vì sao Messi xứng đáng giành The Best? - 1
Van Dijk cũng bình chọn Messi là cầu thủ xuất sắc nhất

Phân tích sâu hơn, chính nhờ sự xuất hiện của Van Dijk, hàng phòng ngự Liverpool đã lột xác hoàn toàn và trở nên vững vàng. Song, hàng thủ Liverpool vẫn cứ không vững vàng nếu không có Alisson trong khung gỗ, lối chơi của Liverpool sẽ không thể biến hóa khôn lường nếu không có bộ đôi Alexander-Arnold và Robertson, và hàng công Liverpool càng không thể thăng hoa nếu thiếu bộ ba Mane-Salah-Firmino.

Nói cách khác, trung vệ người Hà Lan là người nhạc trưởng tài ba của một dàn nhạc xuất sắc đã tấu lên những bản hùng ca trác tuyệt. Messi không có may mắn đó. Đúng hơn cái thời anh là nhạc trưởng của một dàn nhạc kiệt xuất với những Xavi, Iniesta, Busquets đã đi xa. Ở thực tại, Messi gồng gánh cả một Barca sói mòn và thoái trào.

Sự phụ thuộc của đội bóng xứ Catalan vài tài nghệ của Messi quá rõ. Anh tham gia cầm nhịp, anh phát động tấn công, anh kiến tạo, anh ghi bàn và anh là người duy nhất biết cách tỏa sáng cứu rỗi Barca ở những thời điểm ngặt nghèo nhất. 51 bàn thắng, 21 pha kiến tạo sau 49 trận, cú đúp vào lưới Lyon, cú đúp vào lưới M.U, cú đúp vào lưới Liverpool chứng minh cho điều đó.

Và liệu Messi có xứng đáng tôn vinh khi vừa là Vua kiến tạo vừa là Vua phá lưới La Liga, đồng thời là vua phá lưới Champions League cũng như đoạt nốt Chiếc giày vàng châu Âu? Tóm lại, không có Messi, không ai có thể kéo một đội bóng thiếu mạch lạc và phụ thuộc đến chức vô địch La Liga, vào bán kết Champions League và chung kết Cúp Nhà Vua.

Theo Ngọc Trung (Bongdaplus.vn)