Thể thao

Vì sao Mbappe không bị cấm thi đấu trận chung kết?

Mbappe phải nhận một chiếc thẻ vàng trong trận gặp Uruguay tại tứ kết và giờ tiếp tục bị trọng tài tuýt còi ở bán kết trước Bỉ, nhưng vẫn có quyền ra sân trong trận chung kết.

Trong chiến thắng 1-0 trước đội tuyển Bỉ, Kylian Mbappe tiếp tục cho thấy màn trình diễn đỉnh cao với những pha bứt tốc và khả năng rê bóng khéo léo.

Tuy nhiên, số 10 của "Les Bleus" còn có thêm một tình huống đáng chú ý trong những phút cuối cùng của hiệp 2. Phút thứ 97, với mục đích giữ bóng câu giờ, Mbappe phải nhận thẻ vàng từ trọng tài chính Andres Cunha.

Vì sao Mbappe không bị cấm thi đấu trận chung kết?
Mbappe nhận thẻ vàng thứ 2 tại World Cup 2018 nhưng không bị treo giò.

Trước đó, trong trận tứ kết với Uruguay, ngôi sao trẻ của Paris Saint-Germain cũng phải lĩnh một thẻ vàng sau khi có hành vi ăn vạ cũng nhằm mục đích câu giờ gây ức chế đối thủ.

Theo luật của FIFA, những cầu thủ phải nhận 2 thẻ vàng ở World Cup sẽ bị treo giò 1 trận tiếp theo. Tuy nhiên, Mbappe vẫn được trao quyền ra sân trong trận chung kết sẽ diễn ra vào ngày 15/7 tới.

Giải thích cho hiện tượng này, FIFA đã ban hành điều luật "xoá" thẻ vàng cho các cầu thủ tại các vòng chung kết World Cup. Từ kỳ World Cup 2010 trở lại đây, luật "xoá" thẻ vàng được áp dụng sau khi kết thúc vòng tứ kết với mong muốn đảm bảo chất lượng nhân sự cho các đại diện mạnh nhất lọt vào trận chung kết, không có ai phải vắng mặt do dính 2 thẻ vàng.

Trong trường hợp phải nhận thẻ đỏ gián tiếp hay trực tiếp, cầu thủ vẫn phải thi hành án treo giò theo đúng luật thi đấu của FIFA.

Vì sao Mbappe không bị cấm thi đấu trận chung kết? - 1
Mbappe có tình huống ăn vạ nhân thẻ trong trận gặp Uruguay.

Như vậy, chiếc thẻ vàng Mbappe phải nhận trong trận tứ kết với Uruguay đã được "xoá" trước khi bước vào cuộc thư hùng với đội tuyển Bỉ. HLV Didier Deschamps phải cảm thấy may mắn khi FIFA thông qua điều luật này. Bởi nếu không, cậu học trò tài năng của ông sẽ phải làm khán giả trong trận đấu quan trọng nhất giải.

Còn nhớ tại kỳ World Cup 2002 được tổ chức tại Nhật Bản và Hàn Quốc, Michael Ballack phải nhận thẻ vàng ở vòng 1/8 gặp Paraguay và trong trận bán kết gặp Hàn Quốc. Thủ quân của đội tuyển Đức buộc phải vắng mặt trong trận chung kết, qua đó làm giảm đáng kể sức mạnh của "Những cỗ xe tăng" trước Brazil.

Chung cuộc, các vũ công Samba có chiến thắng 2-0 trước "Die Mannschaft", qua đó giành được danh hiệu World Cup lần thứ 5 trong lịch sử.

Theo Bích Hiền (Tri Thức Trực Tuyến)