Thể thao >> Thể thao trong nước

Phong độ chói sáng, nhưng đây là lý do Mạc Hồng Quân không được thầy Park triệu tập vào ĐTQG

Trong ngày HLV Park Hang-seo đến dự khán, Mạc Hồng Quân tiếp tục tỏa sáng với một cú đúp vào lưới Viettel. Điều này càng làm dấy lên những câu hỏi về việc vì sao ông Park không triệu tập cầu thủ Việt kiều này lên ĐTQG.

Tối 30/5, Than Quảng Ninh có chuyến làm khách CLB Viettel ở vòng 12 V.League 2019. HLV Park Hang-seo và trợ lý Lee Young-jin đã có mặt trên khán đài sân Hàng Đẫy để theo dõi trận đấu này.

Trước thời điểm chốt danh sách 23 tuyển thủ Việt Nam dự King’s Cup 2019, Mạc Hồng Quân được nhắc đến khá nhiều với khả năng được thầy Park triệu tập vào ĐTQG sang Thái Lan dự King’s Cup. Nhưng cuối cùng, tiền đạo Việt kiều đã không có tên trong danh sách 23 người được chọn.

Sau khi không được triệu tập, Mạc Hồng Quân vẫn duy trì phong độ cao của mình và có màn thể hiện ấn tượng trước sự chứng kiến của thầy Park. Với cú đúp bàn thắng bằng đầu, Mạc Hồng Quân sắm vài người hùng giúp Than Quảng Ninh có được trận hòa quả cảm với tỉ số 3-3 trước CLB Viettel ngay trên sân Hàng Đẫy.

Hai bàn thắng này cũng giúp Mạc Hồng Quân nâng thành tích ghi bàn của mình lên con số 5. Cùng với Văn Toàn của HAGL, đây chính là hai chân sút tốt nhất nội tốt nhất của V.League 2019 sau 12 vòng đấu.

Cú đúp của Mạc Hồng Quân trong trận cầu rượt đuổi tỉ số nghẹt thở trên sân Hàng Đẫy (Video: VTV Cab)

Chia sẻ sau trận đấu, cầu thủ Việt kiều cũng bày tỏ những quan điểm của cá nhân mình về việc lên phục vụ ĐTQG.

“Tôi biết ông Park Hang-seo có dự khán trận đấu này sau khi nghe thông báo của ban tổ chức, nhưng việc đó không hề ảnh hưởng đến tâm lý thi đấu của tôi và các đồng đội. Tôi chỉ cố gắng cống hiến hết mình cho Than Quảng Ninh, không suy nghĩ quá nhiều trên khán đài có ai. Tôi chỉ cố gắng tập trung tốt nhất cho trận đấu ngày hôm nay.” 

“Trước đó, khi biết mình không có tên trong danh sách đội tuyển Việt Nam, tôi cũng thấy bình thường vì đây không phải lần đầu tôi lỡ hẹn với đội tuyển Quốc gia. Hai năm qua, tôi cũng không được triệu tập lên tuyển Việt Nam và lần này cũng thế, nên không có vấn đề gì cả”.

“Tôi vẫn luôn tin rằng chỉ cần luôn nỗ lực hết mình, cơ hội khoác áo tuyển Việt Nam luôn rộng mở với bất kì cầu thủ nào.

Tôi sẽ cố gắng nỗ lực nhiều hơn nữa trong thời gian tới vì việc được lên tuyển là động lực lớn nhất với bất kì cầu thủ chuyên nghiệp nào. Đối với tôi, được về Việt Nam thi đấu đã là niềm hạnh phúc, nhưng sẽ càng hạnh phúc hơn nếu mình được trở lại tuyển Quốc gia một lần nữa”, cầu thủ sinh năm 1992 bày tỏ.

Rõ ràng, nếu tiếp tục giữ vững phong độ ổn định như hiện tại, ngày Mạc Hồng Quân trở lại tuyển Việt Nam sẽ không còn xa. Đến lúc ấy, những ai yêu mến anh sẽ không còn phải trăn trở để tìm câu trả lời cho câu hỏi vì sao Mạc Hồng Quân không được lên tuyển.

Phong độ chói sáng, nhưng đây là lý do Mạc Hồng Quân không được thầy Park triệu tập vào ĐTQG

Âu Bằng (SHTT)