Thể thao >> Champions League

Vì sao Haaland rời sân cuối hiệp một, lỡ cơ hội lập bốn hat-trick trên sân nhà liên tiếp?

Sau khi lập cú đúp trước Copenhagen, Erling Haaland bất ngờ bị HLV Pep Guardiola rút ra nghỉ, điều không nằm trong kế hoạch.

Tiền đạo Erling Haaland lại có ngày thi đấu chói sáng với cú đúp ngay trong hiệp một giúp Man City hủy diệt Copenhagen với tỷ số 5-0 để duy trì mạch bất bại và vững ngôi đầu.

Phút 7, từ đường căng ngang của Joao Cancelo, bóng đổi hướng và tiền đạo Na Uy sút một chạm chân phải khiến thủ môn Kamil Grabara đứng chôn chân. Phút 32, hậu vệ trái Sergio Gomez vô-lê chìm và chéo góc khiến thủ môn đối phương không thể bắt dính, tạo điều kiện để Haaland đá bồi vào gôn trống.

Vì sao Haaland rời sân cuối hiệp một, lỡ cơ hội lập bốn hat-trick trên sân nhà liên tiếp?
Haaland có thể lập hat-trick thứ tư liên tiếp trên sân nhà Etihad, nếu không rời sân sau hiệp một

Nhưng ngay đầu hiệp hai, Haaland đã nhường chỗ cho cầu thủ trẻ Cole Palmer. Tiền đạo 22 tuổi, vì thế, không thể lập kỷ lục ghi bốn cú hat-trick liên tiếp trên sân nhà.

Sau trận, Guardiola tiết lộ Haaland không chấn thương, và việc rút anh khỏi sân không năm trong kế hoạch. HLV Tây Ban Nha nói: "Haaland là một cầu thủ xuất sắc nhưng tôi muốn trao cơ hội cho Cole Palmer. Nếu trận đấu diễn ra chặt chẽ, Haaland sẽ tiếp tục thi đấu, nhưng tốt hơn hết là cậu ấy nên nghỉ ngơi để chuẩn bị cho trận gặp Southampton cuối tuần này. Đó là đối thủ mà chúng tôi không thể đánh bại ở mùa giải năm ngoái".

"Haaland cũng như các cầu thủ Man City, luôn khát khao giành chiến thắng trong mọi trận đấu. Tất nhiên nếu có thêm 45 phút nữa, khả năng cậu ấy ghi bàn sẽ cao hơn nhưng chúng tôi cần tất cả các cầu thủ được thi đấu. Đó không chỉ là dưỡng sức. Đội bóng có 20 thành viên, không phải 11. Mật độ thi đấu rất dày và chúng tôi cần tất cả các cầu thủ phải sẵn sàng. Tôi đã đưa ra sự lựa chọn tốt nhất về đội hình".

Trên mọi đấu trường mùa này, Haaland đã ghi 19 bàn qua 12 trận, trung bình gần 1,6 bàn mỗi trận. Trong đó, tiền đạo này vươn lên dẫn đầu cuộc đua Vua phá lưới Champions League với năm bàn, và cả Ngoại hạng Anh với 14 bàn.

Hồng Duy (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/vi-sao-haaland-roi-san-cuoi-hiep-mot-lo-co-hoi-lap-bon-hat-trick-tren-san-nha-lien-tiep-a360872.html