Thể thao >> Vòng loại World Cup 2022

VFF từ chối để sân Lạch Tray đăng cai vòng loại World Cup

Hai trận đấu của đội tuyển Việt Nam trên sân nhà gặp Trung Quốc và Oman tại Vòng loại cuối World Cup 2022 sẽ vẫn diễn ra trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình.

Sân Mỹ Đình nhận phản hồi không tốt từ AFC sau trận đấu giữa Việt Nam và Australia ngày 7/9. Thậm chí, một nhà báo Australia còn ví mặt sân của đội tuyển Việt Nam như "bãi chăn bò". AFC sau đó đề nghị VFF khẩn trương tìm cách cải thiện sân cho những trận đấu tiếp theo.

Sau đó, CLB Hải Phòng có công văn gửi ban, ngành thành phố Hải Phòng và VFF xin đăng cai các trận đấu của ĐT Việt Nam trên sân Lạch Tray trong năm 2022. Cụ thể, đó là trận trận gặp Trung Quốc ngày 1/2 và Oman ngày 24/3.

VFF từ chối để sân Lạch Tray đăng cai vòng loại World Cup
Sân Mỹ Đình đang gấp rút được cải tạo, sữa chữa

Tuy nhiên, VFF từ chối yêu cầu này. VFF cũng cho biết, công tác sửa chữa, nâng cấp sân vận động Mỹ Đình đang được gấp rút triển khai ở nhiều hạng mục để kịp tiến độ tổ chức các trận đấu trên sân nhà của đội tuyển Việt Nam tại vòng loại thứ cuối World Cup 2022 - khu bực châu Á.

Bên cạnh việc làm mới mặt sân, hệ thống phòng chức năng và phòng phụ trợ cũng đang được tu sửa để đảm bảo chất lượng, đáp ứng các tiêu chí của AFC và FIFA.

Sau khi được cải tạo, sân Mỹ Đình sẽ diễn ra hai trận đấu của đội Việt Nam với Nhật Bản và Saudi Arabia trong tháng 11 tới. Sau đó, đây vẫn là nơi diễn ra các trận đấu sân nhà của đội tuyển Việt Nam đầu năm 2022.

Đây là điều đã được dự báo từ trước bởi ngoài đáp ứng được các yêu cầu chất lượng về sân, chủ nhà còn phải đáp ứng các quy định khắt khe khác về phòng chống dịch theo nguyên tắc "bong bóng", các điều kiện về sân bay, hệ thống khách sạn đủ tiêu chuẩn 5 sao, sân tập có chất lượng tương đương sân chính...

Hồng Duy (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/vff-tu-choi-de-san-lach-tray-dang-cai-vong-loai-world-cup-tintuc790894