Thể thao >> Thể thao trong nước

VFF lần thứ 3 có đại diện trong ban thường vụ AFC

Phó chủ tịch phụ trách chuyên môn Trần Quốc Tuấn tái đắc cử ủy viên ban thường vụ Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC).

Đoàn đại biểu VFF tham dự Đại hội AFC có Phó chủ tịch phụ trách chuyên môn Trần Quốc Tuấn, Phó chủ tịch phụ trách truyền thông Cao Văn Chóng, Ủy viên thường trực Trần Anh Tú và Tổng thư ký Lê Hoài Anh.

VFF lần thứ 3 có đại diện trong ban thường vụ AFC
Ủy viên thường trực Trần Anh Tú, Phó chủ tịch VFF Cao Văn Chóng và Tổng thư ký Lê Hoài Anh.

Đây là lần thứ 3 ông Trần Quốc Tuấn đắc cử một ghế trong ban thường vụ của cơ quan bóng đá lớn nhất châu Á. Đại hội AFC lần thứ 29 diễn ra tại Kuala Lumpur vào ngày 6/4.

Trước đó, tại đại hội AFC nhiệm kỳ 2011-2015 và 2015-2019, ông Trần Quốc Tuấn nhận được sự tín nhiệm cao của các liên đoàn thành viên để trở thành đại diện đầu tiên trong lịch sử bóng đá Việt Nam tham gia vào ban thường vụ AFC.

Đại hội AFC nhiệm kỳ 2019-2023 cũng bầu Chủ tịch AFC. Kết quả, ông Shaikh Salman bin Ebrahim Al Khalifa tái đắc cử Chủ tịch AFC. Ông cũng giữ chức Phó chủ tịch FIFA nhiệm kỳ mới.

Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Philippines Mariano V.Araneta trở thành một trong 6 thành viên Ủy viên Hội đồng FIFA. Chủ tịch LĐBĐ Myanmar Zaw Zaw đắc cử chức một trong 5 Phó chủ tịch AFC nhiệm kỳ 5 năm.

VFF lần thứ 3 có đại diện trong ban thường vụ AFC - 1
Phó chủ tịch phụ trách chuyên môn Trần Quốc Tuấn (thứ 3 từ phải qua).

Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) Gianni Infantino cũng góp mặt tại Đại hội AFC. Ông đã gửi lời chúc mừng đến sự thành công của AFC và đặc biệt, gửi lời chúc mừng đến VFF vì những thành tích ấn tượng của các đội tuyển bóng đá nam trong năm qua.

5 Phó chủ tịch AFC gồm ông Mehdi Taj (Iran, đại diện cho khu vực Trung Á), ông Ganbaatar Amgalanbaatar (Mông Cổ, đại diện cho khu vực Đông Á), ông Zaw Zaw (Myanmar, đại diện cho khu vực Đông Nam Á), ông Makhdoom Syed Faisal Saleh Hayat (Pakistan, đại diện cho khu vực Nam Á) và ông Saoud A. Aziz M A Al-Mohannadi (Qatar, đại diện cho khu vực Tây Á).

6 Ủy viên Hội đồng FIFA (trong đó có 1 ủy viên là nữ) gồm: ông Du Zhaocai (Trung Quốc), ông Praful Patel (Ấn Độ), ông Kohzo Tashima (Nhật Bản), ông Mariano V.Araneta (Philippines), ông Saoud A. Aziz M A Al-Mohannadi (Qatar), bà Mahfuza Akhter Kiron (Bangladesh).

Theo Lê Minh (Tri Thức Trực Tuyến)