Thể thao >> Thể thao trong nước

VFF chính thức đưa ra án phạt dành cho thủ môn ăn mừng khiêu khích trọng tài

Sau khi đội Cần Thơ ra quyết định xử nội bộ, Ban kỷ luật VFF cũng đã đưa ra án phạt với thủ thành Phạm Trần Thanh Vũ vì hành vi ăn mừng có ý khiêu khích trọng tài.

Sau cuộc họp diễn ra sáng nay 23/3, Ban kỷ luật VFF đã chính thức ra quyết định kỷ luật thủ môn Phạm Trần Thanh Vũ của Cần Thơ sau hành vi ăn mừng mang tính chất khiêu khích đối với trọng tài trong trận đấu giữa Cần Thơ và CAND tại vòng 1 giải hạng Nhất quốc gia 2021.

Ông Vũ Xuân Thành - Trưởng Ban kỷ luật VFF cho cho biết, thủ môn Thanh Vũ bị phạt cấm thi đấu 3 trận kế tiếp ở giải hạng Nhất Quốc gia 2021, đồng thời nộp phạt 10 triệu đồng.

Trước đó, CLB chủ quản Cần Thơ cũng đã ra thông báo xin lỗi với trọng tài và người hâm mộ, đồng thời đưa ra án kỷ luật nội bộ là phạt tiền và treo giò 2 trận với Phạm Trần Thanh Vũ.

Khiêu khích trọng tài, thủ môn đội Cần Thơ bị cấm thi đấu 3 trận - 1

Ở trận đấu giữa trận đấu giữa Cần Thơ và CAND, bất mãn vì bị trọng tài Đỗ Anh Đức thổi phạt trước đó, thủ môn Thanh Vũ đã có màn trượt cỏ ăn mừng trước mặt trọng tài này sau khi cản phá quả phạt đền.

Tình huống này không chỉ khiến các CĐV Việt Nam phẫn nộ mà nó còn nhanh chóng được lan truyền trên toàn thế giới. Các tờ báo thể thao nổi tiếng ở châu Âu như Dailymail, AS, Marca đều đã có những bài đăng phê phán hình ảnh phản cảm của thủ môn Thanh Vũ.

Video: Thủ môn Phạm Trần Thanh Vũ ăn mừng "khịa" trọng tài sau khi cản phá phạt đền

 Duy Anh (Nguoiduatin.vn)