Thể thao

VFF bác thông tin nhóm cầu thủ Hà Nội tự ý tập trung muộn

Lãnh đạo VFF cho biết nhóm cầu thủ Hà Nội đã xin phép tập trung muộn để tham dự gala vinh danh, và đã được HLV Park Hang Seo đồng ý. Thông tin nhóm cầu thủ này tự ý tập trung muộn là không chính xác.

Trước đó, đã có thông tin cho rằng một nhóm cầu thủ của CLB Hà Nội lẽ ra phải tập trung cùng Đội tuyển Quốc gia và Đội tuyển U22 Việt Nam vào lúc 23 giờ ngày 01/11, tức là khoảng 1 tiếng sau khi Gala vinh danh mùa giải 2019 của CLB Hà Nội kết thúc. Tuy vậy nhóm cầu thủ này mãi tới tận trưa hôm sau mới tập trung, làm cho HLV Park Hang Seo phiền lòng.

VFF bác thông tin nhóm cầu thủ Hà Nội tự ý tập trung muộn
Các cầu thủ Hà Nội trong Gala vinh danh mùa giải 2019 (Ảnh: Hà Nội FC)

Tuy vậy, lãnh đạo VFF cho biết CLB Hà Nội đã gửi công văn đề nghị cho phép các cầu thủ vừa đăng quang V.League và Cúp Quốc gia được tham dự lễ mừng công tối hôm 01/11, và HLV Park Hang Seo đồng ý. Thông tin các cầu thủ tự ý tập trung muộn khiến HLV Park Hang Seo không hài lòng là hoàn toàn không chính xác.

"Họ đã xin phép từ trước và được HLV Park đồng ý", Phó chủ tịch Trần Quốc Tuấn cho biết, theo Zing.

Bên cạnh đó, giám đốc điều hành CLB Hà Nội Nguyễn Quốc Tuấn cũng xác nhận rằng từ khi có công văn triệu tập của VFF, CLB Hà Nội đã xin phép liên đoàn cho các cầu thủ được tập trung muộn vào trưa ngày 02/11.

Ở đợt tập trung này, CLB Hà Nội có tổng cộng 7 cầu thủ được triệu tập, bao gồm Quang Hải, Đình Trọng, Hùng Dũng, Duy Mạnh, Thành Chung, Ngân Văn Đại và Trần Văn Kiên.

Các cầu thủ Hà Nội sau khi vô địch Cúp Quốc gia đã trở về đại bản doanh ở Hà Nội vào ngày 01/11 để tham dự Gala vinh danh cho CLB tổ chức. Tới trưa 02/11, họ hội quân cùng các tuyển thủ khác ở khách sạn La Thành và tham gia luyện tập trong buổi chiều cùng ngày.

Đan Anh (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/vff-bac-thong-tin-nhom-cau-thu-ha-noi-tu-y-tap-trung-muon-d63247.html?demo