Thể thao >> AFF Suzuki Cup 2020

Vé xem AFF Cup 2020 giá bao nhiêu, khi nào mở bán?

Chiều 27.11, Liên đoàn bóng đá Singapore (FAS) đã công bố các thông tin chi tiết xung quanh vấn đề vé để xem các trận đấu tại AFF Cup 2020.

Vé xem AFF Cup 2020 giá bao nhiêu, khi nào mở bán?
Do những quy định về phòng dịch COVID-19, số lượng khán giả sẽ bị hạn chế đến sân xem các trận đấu tại AFF Cup 2020. Ảnh: AFF

AFF Cup 2020 diễn ra tại Singapore từ ngày 5.12.2021 đến 1.1.2022. Các trận đấu tại bảng A (tuyển Singapore, Myanmar, Thái Lan, Philippines và Timor-Leste) sẽ diễn ra tại Sân vận động quốc gia Singapore có sức chứa 55.000 chỗ ngồi. Các trận đấu tại bản B (tuyển Việt Nam, Malaysia, Indonesia, Campuchia và Lào) sẽ diễn ra tại sân Bishan, có sức chứa 6.000 chỗ ngồi.

FAS cho biết trong mỗi ngày thi đấu, ban tổ chức sẽ bán 2 loại vé. Giá vé cho người lớn là 25 dollar Singapore/vé (hơn 410.000 đồng), trẻ em từ 12 tuổi trở xuống có giá vé là 15 dollar Singapore/vé (chừng 250.000 đồng/vé). Vé sẽ bắt đầu được bán từ hôm 28.11 bằng hình thức trực tuyến, trên trang chủ của FAS.

FAS chưa thông báo cụ thể về số lượng khán giả được phép đến sân. Tuy nhiên theo tìm hiểu tờ tờ Straits Times, trong mỗi ngày thi đấu chỉ có tối đa 10.000 khán giả được phép đến sân vận động quốc gia và 1.000 người được phép đến sân Bishan, để theo dõi các trận đấu.

Mỗi ngày thi đấu sẽ có 2 trận đấu, tại bảng A hoặc bảng B. FAS nhấn mạnh chỉ những người đã được tiêm vaccine phòng COVID-19 đầy đủ mới được phép vào sân. Với những người mua vé nhưng không chứng minh được đã tiêm vaccine đầy đủ, sẽ không nhận được hoàn lại tiền.

Tại sân vận động quốc gia Singapore, ban tổ chức quy định mỗi khu vực sẽ không có quá 500 người. Các khán giả vào sân sẽ được phát thẻ đeo tay, được đánh dấu bằng nhiều màu khác nhau. Thẻ đeo tay này cũng đóng vai trò là giấy tờ tùy thân khi người đó quay lại sân trong ngày thi đấu hôm đó.

Theo Straits Times, trong 3 ngày thi đấu đầu tiên, vé chỉ được bán cho người Singapore. Mỗi người được phép mua tối đa 8 vé trong mỗi ngày thi đấu. Họ có thể được giảm 20% nếu mua cả gói trọn 4 trận vòng bảng của tuyển Singapore.

Khán giả vào sân phải tuyệt đối giữ khoảng cách, tuân thủ các quy định phòng dịch COVID-19. Họ cũng không được mang thức ăn, nước uống vào sân.

Theo Nguyễn Đăng (Lao Động)




https://laodong.vn/bong-da/ve-xem-aff-cup-2020-gia-bao-nhieu-khi-nao-mo-ban-978450.ldo