Thể thao >> Bóng đá Ngoại hạng Anh

VAR gây tranh cãi khi khước từ bàn thắng hợp lệ của Firmino?

VAR đang gây tranh cãi rất lớn tại Ngoại hạng Anh, và công nghệ này lại được nhắc đến ở trận Aston Villa gặp Liverpool vào tối qua.

Tại vòng 11 Ngoại hạng Anh, Liverpool có chuyến làm khách cực kỳ khó khăn trước Aston Villa. The Kop phải cần đến 10 phút bùng nổ ở cuối trận với 2 bàn thắng liên tiếp của Andy Robertson và Sadio MAne mới có thể ngược dòng thắng lại 2-1.

VAR gây tranh cãi khi khước từ bàn thắng hợp lệ của Firmino?

Mọi thứ đã dễ dàng hơn với Liverpool nếu họ không bị VAR khước từ bàn thắng một cách cay đắng. Phút 27, Sadio Mane căng ngang để Roberto Firmino kết thúc nhẹ nhàng vào lưới trống. Nhưng VAR vào cuộc và đã khước từ pha lập công này, và đây là một tình huống cực kỳ nhạy cảm.

Khi xem lại pha bóng quay chậm, rất khó để xác định Firmino đã việt vị hay chưa. Một cuộc tranh cãi trên mạng xã hội đã nổ ra, không ít người cho rằng trọng tài chính và VAR đã tước đi bàn thắng hợp lệ của số 9.

Sự tranh cãi được thể hiện rõ khi trang Twitter chính thức của Ngoại hạng Anh đã phải lên tiếng rõ ràng về pha bóng này: "Roberto Firmino đã việt vị trước khi đưa bóng vào lưới Aston Villa, điều này được VAR xác nhận. Đường màu đỏ đánh dấu vị trí của Firmino và nó thẳng hàng với phần nách của cầu thủ này, nằm phía trước hậu vệ cuối cùng của Villa".

VAR gây tranh cãi khi khước từ bàn thắng hợp lệ của Firmino? - 1

Sự tranh cãi càng gay gắt hơn khi ngay cả HLV Dean Smith của Aston Villa cũng thừa nhận, ông nghĩ đó đã là bàn thắng của đối thủ.

Duy Anh (SHTT)