Thể thao

VAR gây bất bình với một loạt tình huống khó hiểu ở vòng 6 Ngoại hạng Anh

Vòng 6 Ngoại hạng Anh đã chứng kiến rất nhiều bàn thắng bị từ chối một cách khó hiểu, trong đó có siêu phẩm của Philippe Coutinho vào lưới Man City hay bàn gỡ quan trọng của Maxwel Cornet cho West Ham trước Chelsea.

Ở trận hòa 1-1 của Man City trước Aston Villa trên sân Villa Park, Coutinho đã có một cú sút xa tuyệt đẹp đúng với thương hiệu của anh tung lưới Ederson ở gần cuối trận. Dù vậy, pha lập công này không được công nhận vì lỗi việt vị.

Điều đáng nói trọng tài chính đã cắt còi ngay khi trọng tài biên căng cờ báo Coutinho việt vị thay vì để tình huống diễn ra xong xuôi rồi có thể kiểm tra VAR nếu cần. 

Theo dõi lại băng quay chậm, Coutinho ở tình huống trước khi thực hiện cú đá không hề việt vị. Bức xúc về pha bóng này, HLV Steven Gerrard của Aston Villa chia sẻ: "Tôi thấy đó là một bàn thắng hợp lệ. Chúng tôi rõ ràng bị thiên vị. Tại sao trọng tài không đợi hết tình huống sau đó kiểm tra lại hoặc để ai đó kiểm tra nếu xác định có sai phạm?".

Coutinho bị từ chối 1 siêu phẩm
Coutinho bị từ chối 1 siêu phẩm

Sang đến trận derby London giữa Chelsea vs West Ham, VAR tiếp tục gây tranh cãi lớn. Phút 89, thời điểm Chelsea vừa có bàn vượt lên dẫn 2-1 nhờ công của Kai Havertz, West Ham tìm được bàn gỡ quý giá sau cú sút quyết đoán của Maxwel Cornet.

 

Thế nhưng, sau khi tham khảo VAR, trọng tài quyết định không công nhận bàn thắng của Cornet do trước đó Jarrod Bowen đã phạm lỗi với thủ thành Edouard Mendy. Đây là tình huống mà Bowen đã cố gắng nhảy lên ở tình huống xâm nhập vòng cấm đối mặt với Mendy. Pha va chạm không mạnh song khiến thủ thành số 1 phía Chelsea nằm sân đau đớn.

Pha va chạm giữa Bowen và Mendy
Pha va chạm giữa Bowen và Mendy

Cựu thủ thành David Preece cho rằng quyết định từ chối bàn thắng của West Ham thực sự mong manh. Ông nhận xét: "Dưới góc độ trọng tài, Jarrod Bowen đã không làm mọi cách để tránh va chạm với Edouard Mendy, nên trong mắt ông ấy, đó là một pha phạm lỗi. Nhưng, với tư cách là một thủ môn, tôi có thể nói rằng Mendy 'muốn bị va chạm' ở một tình huống như vậy".

Trên sân St James’ Park, Newcastle cũng bị từ chối một bàn tương tự như vậy sau khi Joe Willock va chạm với thủ thành Vicente Guaita phía Crystal Palace. Tuy nhiên, Preece cho rằng đây là quyết định sai lầm của trọng tài. 

Ông nói: "Tôi không nghĩ Willock đã phạm lỗi với thủ môn của Palace. Hậu vệ Tyrick Mitchell của Palace đẩy Willock về phía thủ môn trước khi tiền đạo của Newcastle đưa bóng vào lưới. Vì vậy với tôi, đây là một bàn thắng hoặc một quả penalty".

Theo Đỗ Trung (Bongdaplus.vn)

 
 




https://bongdaplus.vn/ngoai-hang-anh/var-gay-bat-binh-voi-mot-loat-tinh-huong-kho-hieu-o-vong-6-ngoai-hang-anh-3757792209.html