Thể thao >> Thể thao quốc tế

Vào bảng đấu 'dễ', HLV ĐT Thái Lan 'nổ' tưng bừng

HLV Milovan Rajevac tỏ ra hài lòng khi lá thăm may rủi đưa ĐT Thái Lan vào bảng A, nơi có sự hiện diện của UAE, Bahrain và Ấn Độ, nhưng khẳng định, dù vào bảng đấu nào thì mục tiêu của ông và các học trò vẫn là giành vé đi tiếp.

Vào bảng đấu 'dễ', HLV ĐT Thái Lan 'nổ' tưng bừng
HLV Milovan Rajevac hài lòng khi ĐT Thái Lan rơi vào bảng đấu dễ thở.

Tối qua (4/5, giờ Việt Nam), LĐBĐ châu Á (AFC) đã tiến hành bốc thăm chia bảng VCK Asian Cup 2019. Lá thăm may rủi đã đưa ĐT Thái Lan rơi vào bảng A, nơi có sự hiện diện của chủ nhà UAE, Bahrain và Ấn Độ. UAE và Bahrain có trình độ không quá nhỉnh hơn Thái Lan, còn Ấn Độ thì tất nhiên yêu hơn rất nhiều. So với các bảng đấu mà ĐT Việt Nam và ĐT Philippines góp mặt, thì rõ ràng bảng đấu của “Voi chiến” nhẹ hơn rất nhiều.

HLV Milovan Rajevac cũng đồng quan điểm như vậy. Sau khi lễ bốc thăm kết thúc, ông đã tỏ ra rất hài lòng khi rơi vào bảng đấu dễ thở. Tuy vậy, nhà cầm quân người Serbia này nhấn mạnh, ĐT Thái Lan đã chuẩn bị sẵn tâm lý để đối đầu với bất cứ đội thủ nào. Vậy nên dù có rơi vào bảng đấu nào thì họ vẫn trung thành với mục tiêu giành vé đi tiếp.

Tôi rất hài lòng với kết quả này khi chúng tôi được nằm chung bảng với những đội bóng có thứ hạng FIFA cao hơn. Chúng tôi sẵn sàng đương đầu với mọi đội bóng. Tôi tin chúng tôi sẽ có thể vượt qua vòng bảng", HLV Milovan Rajevac cho hay. "Tuy nhiên, chắc chắn là chúng tôi sẽ không được phép chủ quan. Chúng tôi sẽ bước vào công tác nghiên cứu lối chơi của các đối thủ ngay từ bây giờ".

Giải bóng đá vô địch châu Á, Asian Cup 2019 sẽ chính thức khởi tranh từ 5/1 đến 1/2. Ở trận đầu ra quân, ĐT Thái Lan sẽ chạm trán Ấn Độ. Trong quá khứ, ĐT Thái Lan từng 6 lần dự Asian Cup và thành tích tốt nhất của họ là giành hạng 3 vào năm 1972. Đây cũng là giải đấu được tổ chức trên chính quê hương của họ.

Theo Lâm Văn (Tiền Phong)