Thể thao

Vắng Messi, Argentina vẫn thắng đậm Singapore với tỷ số tennis

Trên SVĐ quốc gia Singapore, đội tuyển Argentina đã vùi dập đội chủ nhà với tỷ số 6-0, dù không tung ra sân đội hình mạnh nhất.

Trên SVĐ quốc gia Singapore, đội tuyển Argentina đã vùi dập đội chủ nhà với tỷ số 6-0, dù không tung ra sân đội hình mạnh nhất.

Argentina hủy diệt Singapore với tỷ số 6-0

Argentina hủy diệt Singapore với tỷ số 6-0

Trong trận đấu tại SVĐ quốc gia Singapore vào tối nay (13/6), đội tuyển Argentina đã dễ dàng vùi dập đội chủ nhà với tỷ số 6-0 với đội hình không phải mạnh nhất. 6 bàn thắng của đội tuyển xứ Tango được chia đều cho các cầu thủ Fazio, Correa, Gomez, Paredes, Alario và Di Maria.

Với hai trận thắng liên tiếp dưới thời HLV Sampaoli, đội tuyển Argentina tự tin hướng tới hai trận chiến vòng loại World Cup 2018 khu vực Nam Mỹ diễn ra vào cuối tháng 8, đầu tháng 9 với Uruguay và Venezuela.

Trở lại với trận đấu này, HLV Sampaoli đã chủ động cho hàng loạt trụ cột như Messi, Higuain, Otamendi… nghỉ ngơi. So với trận giao hữu với Brazil, Argentina chỉ giữ lại Di Maria, Dybala và Biglia. Họ ra sân với sơ đồ 3-3-3-1 với Correa đá cắm. Hỗ trợ cho cầu thủ này là bộ ba Dybala, Di Maria và Alejandro Gomez.

Trước đối thủ thua xa về đẳng cấp, Argentina dễ dàng chiếm lĩnh thế trận sau tiếng còi khai cuộc. Dù cố gắng phòng ngự số đông nhưng Singapore cũng chỉ cầm cự được 25 phút. Từ pha đá phạt góc của Alejandro Gomez, Fazio dễ dàng dứt điểm tung lưới thủ thành kỳ cựu Hassan Sunny.

Phút 31, đội bóng đảo quốc Sư tử đã đón nhận bàn thua thứ 2. Từ pha căng ngang của Dybala, hàng thủ của Singapore (9 cầu thủ trong vòng cấm) đã đứng nhìn Correa dễ dàng đệm bóng vào lưới thủ môn Hassan Sunny.

Di Maria hành hạ hàng thủ Singapore

Di Maria "hành hạ" hàng thủ Singapore

Ngay đầu hiệp 2, HLV Sampaoli đã tung chân sút Alario và tiền vệ công Benega vào sân thay thế Correa và Biglia. Đội tuyển xứ Tango chẳng cần cố gắng quá nhiều nhưng bàn thắng cứ tới với họ như lẽ tự nhiên.

Phút 61, cầu thủ Alejandro Gomez (người thuộc biên chế của Atalanta) đã không cho thủ môn Hassan Sunny cơ hội cản phá sau pha dứt điểm sệt ngoài vòng cấm. Tỷ số được nâng lên 3-0 cho Argentina.

Phút 74, tới lượt cầu thủ vào sân thay người Leandro Paredes (khoác áo AS Roma) đã nâng tỷ số lên 4-0 cho đội tuyển Argentina. Chưa dừng lại ở đó, phút bù giờ, La Albiceleste còn nã thêm 2 bàn vào lưới của Singapore do công của Alario và Di Maria đã ấn định chiến thắng 6-0 cho Argentina.

Đội hình thi đấu:

SINGAPORE: Sunny; Hamzah, Hamoed, Bennett, Fandi, Nazari; Harun, Baharudin, Arifin, Sujad; Nizam

ARGENTINA: Guzmán; Fazio, Mammana; Salvio, Acuña Biglia; Lanzini, Dybala, Gómez, Di María; Correa

Theo H.Long (Dân Trí)