Thể thao

Văn Quyết: 'Tôi chờ khoảnh khắc này 10 năm rồi'

Với những nỗ lực không biết mệt mỏi cùng một năm thi đấu thăng hoa trong màu áo Hà Nội FC, tiền đạo Nguyễn Văn Quyết xứng đáng nhận danh hiệu Quả Bóng Vàng Việt Nam

Năm 2020 là một năm đầy thăng trầm với Bóng đá Việt Nam khi các giải đấu trong vào ngoài nước liên tục phải tạm hoãn hoặc lùi lịch thi đấu vì đại dịch Covid-19. Nhờ công tác phòng, chống dịch tốt, những giải đấu trong nước như V.League, Hạng nhất vẫn được diễn ra với nhiều trận đấu hấp dẫn.

Sau khi khép lại một mùa giải đầy biến động, những cái tên thi đấu nổi bật nhất trong năm 2020 đã được xướng tên trong Gala lễ trao giải Quả bóng vàng Việt Nam 2020. Với phong độ cao cùng màn trình diễn ấn tượng trong màu áo Hà Nội FC, tiền đạo Nguyễn Văn Quyết lần đầu tiên trở thành chủ nhân danh hiệu Quả bóng Vàng.

Văn Quyết: 'Tôi chờ khoảnh khắc này 10 năm rồi'
Văn Quyết nhận danh hiệu Quả bóng Vàng Việt Nam 2020. Ảnh: Duy Anh.

Quả bóng Bạc thuộc về Bùi Tiến Dũng của CLB Viettel, còn Quả bóng Đồng thuộc về Quế Ngọc Hải, cũng khoác áo đội bóng áo lính. Bộ đôi trung vệ này đã chơi xuất sắc, giúp Viettel sạch lưới 5/7 trận cuối mùa để bước lên ngai vàng V.League.

Tiền vệ Nguyễn Văn Quyết đã không giấu được xúc động, khi lần đầu tiên anh nhận được danh hiệu cao quý này: "Hôm nay là một ngày đặc biệt đối với tôi. Cách đây 10 năm, tôi được nhận danh hiệu Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất. Năm nay tôi lần đầu tiên nhận danh hiệu Quả bóng vàng Việt Nam. Tròn 10 năm tôi thi đấu chuyên nghiệp và ĐTQG".

Bên cạnh đó, đội trưởng của Hà Nội FC cũng gửi lời cảm ơn đến hai trung tâm là Thể Công-Viettel và Hà Nội FC đã giúp anh có được như ngày hôm nay: "Đây là cơ hội cảm ơn những người thầy, đồng đội sát cánh cùng tôi trong thời gian qua. Có 2 nơi tôi muốn cảm ơn. Một là trung tâm Thể Công - Viettel đã đào tạo bồi dưỡng tôi. Thứ hai là Hà Nội, nơi giúp tôi có những bước tiến trong sự nghiệp. Cháu cũng muốn gửi lời cảm ơn bác Đỗ Quang Hiển, lãnh đạo Hà Nội FC".

Văn Quyết: 'Tôi chờ khoảnh khắc này 10 năm rồi' - 1
Văn Quyết cùng vợ và con trai tại lễ trao giải Quả bóng Vàng Việt Nam 2020. Ảnh: Duy Anh.

Trong khi đó, tiền đạo kỳ cựu Huỳnh Như là nữ tiền đạo xuất sắc nhất, giành danh hiệu Quả bóng Vàng nữ. Huỳnh Như có năm thi đấu rất thành công với cú đúp vô địch giải vô địch Quốc gia và Cúp Quốc gia cùng CLB TP.Hồ Chí Minh I.

Danh hiệu cầu thủ trẻ nam xuất sắc nhất năm thuộc về Bùi Hoàng Việt Anh, trung vệ có màn ra mắt V-League thành công khi chiếm suất đá chính và ghi 4 bàn ở mùa 2020. Ở môn bóng đá trong nhà (Futsal), cầu thủ Nguyễn Minh Trí của Thái Sơn Nam đoạt Quả bóng Vàng.

Theo Đàm Linh (Nguoiduatin.vn)