Thể thao

Van Persie sắp bị đẩy sang Trung Quốc

Ngôi sao người Hà Lan có thể rời bỏ Thổ Nhĩ Kỳ để tới Trung Quốc thi đấu do mâu thuẫn sâu sắc với huấn luyện viên.

 

Ngôi sao người Hà Lan có thể rời bỏ Thổ Nhĩ Kỳ để tới Trung Quốc thi đấu do mâu thuẫn sâu sắc với huấn luyện viên.

Đầu quân cho đội bóng đại gia Thổ Nhĩ Kỳ từ mùa hè 2015, Robin van Persie đã ghi 17 bàn sau 35 trận ra sân. Anh đạt hiệu suất tương đối khả quan nhưng vướng vào mâu thuẫn với huấn luyện viên vì phải dự bị quá nhiều.

Trong một đoạn video hồi tháng 10 năm ngoái, Van Persie ngồi im một chỗ, tay đút túi quần, chân gác lên thùng lạnh đựng đồ uống, chẳng thèm ăn mừng bàn thắng của đội nhà. Khi HLV Pereira tiến tới bắt tay chúc mừng chiến thắng với các cầu thủ ngồi dự bị, Van Persie đáp lại bằng thái độ hờ hững.

Van Persie sap bi day sang Trung Quoc hinh anh 1
Van Persie được xem là không hài lòng với tình cảnh hiện tại. Ảnh: AP.

Trả lời phỏng vấn trước đó 1 tháng, ngôi sao người Hà Lan cho hay: “Tôi có đủ thể lực và tự tin để đá trọn 90 phút. Tôi không hài lòng khi phải ngồi dự bị”.

Hồi tháng hai năm nay, Robin van Persie còn công khai khẳng định nếu Fenerbahce không sa thải huấn luyện viên Vitor Pereira thì anh sẽ không tiếp tục phục vụ đội bóng.

Vào tháng bảy, Chủ tịch của Fenerbahce, ông Azil Yildirim khẳng định đội bóng của Thổ Nhĩ Kỳ sẵn sàng bán chân sút này: "Robin van Persie ư? Chúng tôi đang chờ mức giá cụ thể. Cậu ấy muốn ra đi".

Ở một diễn biến khác có liên quan đến đội bóng cũ Arsenal của Van Persie. Theo The Sun, ban lãnh đạo của Pháo thủ dự tính tăng lương gần gấp đôi để giữ chân Hector Belleri. Mức lương hiện tại của hậu vệ người Tây Ban Nha là 50.000 bảng Anh mỗi tuần và mức lương mới, theo The Sun, là 96.000 bảng mỗi tuần.

Theo Anh Dũng (Zing.vn)