Thể thao

Văn Lâm nhận tin kém vui, không thể đối đầu huyền thoại Barca trước ngày trở về Việt Nam

Đặng Văn Lâm đã không thể góp mặt ở danh sách đăng ký trong trận đấu quan trọng của CLB Cerezo Osaka.

Chiều 17/7, CLB Cerezo Osaka có trận đấu gặp Vissel Kobe trên sân nhà trong khuôn khổ vòng 22 J.League.

Trước cuộc chiến này, người hâm mộ của Đặng Văn Lâm đã hy vọng rằng thủ môn sinh năm 1993 sẽ có cơ hội ra sân để đối đầu với huyền thoại Barcelona – tiền vệ Iniesta bên phía Vissel Kobe. Thế nhưng, điều đáng tiếc nhất đã xảy ra bởi cả Lâm "tây" lẫn ngôi sao tấn công người Tây Ban Nha đều không được điền tên vào danh sách đăng ký của hai đội.

Văn Lâm nhận tin kém vui, không thể đối đầu huyền thoại Barca trước ngày trở về Việt Nam
Danh sách đăng ký của hai đội vắng bóng Văn Lâm và Iniesta.

Về phía CLB Cerezo Osaka, người đứng trong khung gỗ như thường lệ vẫn là Kim Jin-hyeon nhưng thủ môn này cũng không thể giúp đội nhà tránh được bàn thua.

Phút thứ 30 của trận đấu, Kim Jin-hyeon đã phải vào lưới nhặt bóng sau một tình huống tấn công của Vissel Kobe, được kết thúc bằng pha dứt điểm của Kyogo Furuhashi.

Bị thủng lưới khá sớm, Cerezo Osaka đã dồn lên tấn công khá mạnh mẽ với hy vọng lật ngược thế cờ. Thế nhưng, cũng phải đợi tới thời điểm bù giờ của hiệp 2, đội nhà mới ghi được bàn gỡ sau pha lập công của Toriumi, khép lại trận đấu với tỷ số chung cuộc 1-1.

Văn Lâm nhận tin kém vui, không thể đối đầu huyền thoại Barca trước ngày trở về Việt Nam - 1
Văn Lâm không thể góp mặt trong đội hình đăng ký của Cerezo Osaka.

Với Đặng Văn Lâm, một lần nữa anh lại không được trao cơ hội ở mặt trận J.League, dù cách đây không lâu, anh được bắt chính ở AFC Champions League trong trận đấu mà Cerezo Osaka thắng đậm đội bóng Trung Quốc Guangzhou 5-0.

Trong hoàn cảnh gặp nhiều khó khăn để cạnh tranh suất thi đấu ở J.League, Đặng Văn Lâm có thể yên tâm hơn phần nào, do anh được cho là vẫn nằm trong danh sách sơ bộ gồm 48 cầu thủ của tuyển Việt Nam, vừa được VFF gửi tới HLV Park Hang-seo.

Được biết từ danh sách sơ bộ này, thầy Park sẽ rút gọn còn hơn 30 cái tên để bước vào quá trình tập luyện, chuẩn bị cho vòng loại cuối World Cup 2022 khu vực châu Á.

Ở vòng loại thứ hai World Cup, Đặng Văn Lâm ban đầu cũng được gọi vào đội tuyển nhưng sau đó, do một đồng đội của anh ở Osaka nhiễm Covid-19 nên HLV Park Hang-seo bất đắc dĩ phải bỏ qua thủ môn sinh năm 1993 để dùng Tấn Trường.

Theo Tiểu Mã (Pháp Luật & Bạn Đọc)




https://phapluatbandoc.giadinh.net.vn/van-lam-nhan-tin-kem-vui-khong-the-doi-dau-huyen-thoai-barca-truoc-ngay-tro-ve-viet-nam-162211707191638908.htm