Thể thao >> Thể thao quốc tế

Văn Hậu tiếp tục ngồi ngoài trong chiến thắng hoành tráng của Heerenveen

HLV Johnny Jansen tiếp tục để Đoàn Văn Hậu ngồi ngoài trong chiến thắng 3 sao của Heerenveen trước đội hạng dưới Excelsior Maassluis tại vòng 1 Cúp Quốc gia Hà Lan.

Đối thủ của Heerenveen ở vòng 1 Cúp Quốc gia Hà Lan là Excelsior Maasluis - đội bóng đang thi đấu ở giải Tweede Divisie - hạng 3 trong hệ thống các giải đấu của Hà Lan. Trước đối thủ hạng dưới, NHM Việt Nam rất kỳ vọng vào việc Đoàn Văn Hậu được trao cơ hội ra sân thi đấu, dù là từ ghế dự bị.

Văn Hậu tiếp tục ngồi ngoài trong chiến thắng hoành tráng của Heerenveen
Đội hình xuất phát của Heerenveen 

Nhưng tất cả đã phải thất vọng khi Văn Hậu tiếp tục không được thi đấu một phút nào. Hậu vệ trái số 1 - Lucas Woudenberg chấn thương, nhưng HLV Johnny Jansen tiếp tục kéo hậu vệ cánh phải Sherel Floranus sang biên trái. Một cầu thủ trẻ cũng đến trong phiên chợ hè vừa qua, đó là Alen Halilovic được trao suất đá chính, nhưng Văn Hậu thì không.

Chỉ mất 10 phút để Heerenveen có bàn mở tỷ số nhờ pha lập công của Ejuke. Và trước khi hiệp 1 kết thúc, Bruijin điền tên mình lên bảng điện tử nhân đôi cách biệt cho đội khách. Với lợi thế quá lớn trong hiệp 1, Heerenveen chơi chậm lại trong hiệp 2 nhưng họ vẫn có thêm bàn thắng thứ ba, với bàn ấn định chiến thắng 3-0 của Hoegh ở phút 84.

Văn Hậu tiếp tục ngồi ngoài trong chiến thắng hoành tráng của Heerenveen - 1

Đáng chú ý là Heerenveen hoàn toàn áp đảo và có đến 3 sự thay đổi người, nhưng Văn Hậu vẫn không được trao cơ hội. Cuối tháng 11 tới, hậu vệ sinh năm 1999 này sẽ về dự SEA Games cùng U22 Việt Nam (trong trường hợp được HLV Park Hang-seo triệu tập), nên cơ hội hoà nhập với Heerenveen còn bị thu hẹp hơn nữa.

Liệu hậu vệ người Thái Bình có đi vào vết xe đổ của những Công Phượng, Xuân Trường?

Duy Anh (SHTT)