Thể thao

Văn Hậu khó đá SEA Games 2021

Việc phục hồi chấn thương đầu gối của Đoàn Văn Hậu cần thời gian và khả năng cao anh sẽ khó đá ở SEA Games 2021 vào tháng 5 tới.

Văn Hậu khó đá SEA Games 2021

Trưởng bộ phận y tế Hà Nội FC - Kim Kwang Jae muốn Văn Hậu ở lại Hàn Quốc thêm 1 tháng, so với dự kiến ban đầu về nước vào ngày 15/1 tới. Tuy nhiên, do visa của Văn Hậu sẽ hết hạn vào ngày 13/2 nên dự kiến, anh sẽ chỉ ở lại đến nhiều nhất là 7-8/2 thì sẽ trở về Việt Nam. Được biết, sau khi trở về Việt Nam, Văn Hậu tiếp tục tập hồi phục dưới sự hướng dẫn của chuyên gia Kim Kwang Jae.

Giữa tháng 11/2021, Văn Hậu đã bay sang Hàn Quốc để thực hiện ca phẫu thuật đầu gối. Chuyến đi do Liên đoàn bóng đá Việt Nam thu xếp và trong quá trình chuẩn bị CLB bóng đá Hà Nội đã cùng phối hợp. Anh thực hiện phẫu thuật tại bệnh viện nổi tiếng về chữa trị chấn thương trong thể thao là Sjsports (Seoul).

Được biết, điều kiện chăm sóc y tế và hồi phục thể lực cho Văn Hậu tại Hàn Quốc rất tốt. Các bác sĩ và các chuyên gia y tế đã thực hiện lộ trình điều trị theo hướng tăng dần khối lượng tập luyện qua từng tuần. Anh đã được tháo nạng và hiện đang tập các bài về cơ. Dẫu vậy, khả năng Văn Hậu thi đấu được ở SEA Games 2021 (tháng 5) và VCK U23 châu Á 2022 (tháng 6) là không cao. Cầu thủ người Thái Bình muốn đảm bảo đầu gối của mình hồi phục hoàn toàn, qua đó hướng tới tương lai lâu dài trong sự nghiệp.

Đoàn Văn Hậu mắc tiền sử chấn thương đầu gối khá dày trong 2 năm trở lại đây. Gần nhất vào tháng 8/2021, Văn Hậu lên tập trung ĐTQG Việt Nam nhưng không thể tập luyện được. Ông Kim Kwang Jae, Trưởng bộ phận y tế của Hà Nội FC xác định anh bị tổn thương sụn chêm và phải tiến hành phẫu thuật đầu gối.

Theo Thiên Minh (Bongdaplus.vn)




https://bongdaplus.vn/sea-games/van-hau-kho-da-sea-games-2021-3547862201.html