Thể thao

Văn Hậu hụt giải Cầu thủ trẻ hay nhất châu Á

Tuy được đề cử ở hạng mục Cầu thủ trẻ hay nhất châu Á nhưng Đoàn Văn Hậu đã không thể vượt qua Lee Kang-in (Hàn Quốc, CLB Valencia) để giành giải thưởng.

Theo thông báo từ trang chủ AFC, Lee Kang-in được bình chọn là Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất châu Á, vượt qua Đoàn Văn Hậu (Việt Nam) và Hiroki Abe (Nhật Bản).

Văn Hậu hụt giải Cầu thủ trẻ hay nhất châu Á
Đoàn Văn Hậu được đề cử giải Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất châu Á

Lee Kang-in sinh ra tại Incheon và gia nhập học viện đào tạo tài năng trẻ của Valencia năm 10 tuổi. Anh được đăng ký thi đấu ở đội một của Valencia từ mùa giải 2018/19 và chính thức ra mắt ở một trận đấu tại giải Copa del Rey hồi cuối tháng 10/2018, khi mới 17 tuổi.

Anh là cầu thủ trẻ nhất lịch sử Hàn Quốc ra mắt tại một đội bóng châu Âu.

Tháng 01/2019, anh ra mắt tại La Liga trong trận đấu với Real Valladolid và được đăng ký số áo cùng đội một của Valencia. Tháng 09/2019, Lee Kang-in trở thành cầu thủ nước ngoài trẻ nhất ghi bàn tại La Liga ở mùa giải 2019/20, nhưng kỷ lục này sau đó đã bị Takefusa Kubo (Nhật Bản) vượt qua.

Anh cùng U20 Hàn Quốc vào tới trận chung kết giải U20 World Cup 2019 và nhận giải Quả Bóng Vàng dành cho cầu thủ xuất sắc nhất ở giải đấu này.

Ở hạng mục dành cho Cầu thủ nam xuất sắc nhất, Akram Hassan Afif (Qatar) được trao giải, trong khi Son Heung-min (Hàn Quốc) giành giải Cầu thủ nam hiện đang thi đấu tại châu lục khác xuất sắc nhất.

Đây là lần thứ 3 trong sự nghiệp chân sút 27 tuổi được vinh danh. Trước đó, Son Heung-min cũng là cầu thủ xuất sắc nhất châu Á vào các năm 2015 và 2017.

Hồ Anh (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/van-hau-hut-giai-cau-thu-tre-hay-nhat-chau-a-d66247.html?demo