Thể thao >> Thông tin chuyển nhượng

Văn Hậu có thể ở lại châu Âu, nhưng không phải trong màu áo Heerenveen

Khi SC Heerenveen vẫn chưa cho thấy động thái sẽ gắn bó với Văn Hậu ở mùa giải tới thì một số CLB châu Âu bắt đầu đưa ra lời đề nghị.

Mới đây, thủ tướng Hà Lan, Mark Rutte đã tuyên bố dừng toàn bộ hoạt động tại quốc gia này đến ít nhất ngày 1/9. Những hoạt động này bao gồm cả bóng đá, và sẽ không có chuyện các trận đấu được diễn ra trên sân không khán giả. Thủ tướng Hà Lan nhấn mạnh sẽ không có trường hợp ngoại lệ.

Điều này đồng nghĩa với việc Đoàn Văn Hậu không còn cơ hội thi đấu cho SC Heerenveen. Anh gia nhập CLB của Hà Lan theo hợp đồng mượn từ tháng 9/2019 đến tháng 6/2020.

Văn Hậu có thể ở lại châu Âu, nhưng không phải trong màu áo Heerenveen

SC Heerenveen hiện vẫn chưa có bất cứ động thái nào cho thấy mong muốn giữ chân anh ở lại sau mùa Hè này. Mặc dù vậy, Đoàn Văn Hậu vẫn sẽ có cơ hội được tập luyện và thi đấu tại châu Âu.

Báo bóng đá Plus đưa tin, một số đội bóng khác tại châu Âu cũng đã gửi lời đề nghị được mượn tuyển thủ Việt Nam ở mùa giải tới. Tuy nhiên, Hà Nội FC vẫn đang tôn trọng thỏa thuận với Heerenveen rằng hai bên sẽ chốt phương án của Văn Hậu khoảng 1 tháng trước khi hợp đồng kết thúc.

Được biết, Hà Nội FC cũng sẵn sàng để cầu thủ này tập luyện và thi đấu tại châu Âu, thay vì triệu tập anh về để thi đấu ở V.League. Bản thân Văn Hậu cũng đã bày tỏ mong muốn được tập luyện và thi đấu tại môi trường của bóng đá châu Âu.

Văn Hậu có thể ở lại châu Âu, nhưng không phải trong màu áo Heerenveen - 1

Gia nhập Heerenveen từ tháng 9 năm ngoái, hậu vệ sinh năm 1999 mới đá chính 4 phút cho đội một trong khuôn khổ cúp quốc gia Hà Lan. Đoàn Văn Hậu chưa ra sân ở giải VĐQG Hà Lan và chỉ xuất hiện ở giải trẻ.

Duy Anh (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/van-hau-co-the-o-lai-chau-au-nhung-khong-phai-trong-mau-ao-heerenveen-d74904.html?demo