Thể thao

Vận hạn tiếp tục đeo bám Man City

Sau lệnh cấm tham dự cúp châu Âu, Man City thêm một lần bị UEFA 'sờ gáy' liên quan đến các hợp đồng tài trợ.

Hôm 14/2 vừa qua, UEFA chính thức đưa ra thông báo đội chủ sân Etihad bị cấm tham dự đấu trường châu Âu trong vòng 2 mùa giải, đồng thời phải nộp phạt số tiền 30 triệu euro vì các hành vi khai khống về doanh thu, dẫn đến hoản lỗ khổng lồ trong suốt 4 năm.

Tuy nhiên, có vẻ như năm hoạn nạn của Man xanh vẫn chưa dừng lại. Theo thông tin được tờ The Guardian đăng tải, đội bóng chủ sân Etihad có thể bị điều tra tiếp về số tiền tài trợ được các quan chức tại Abu Dhabi (UAE) rót vào CLB.

Vận hạn tiếp tục đeo bám Man City
Man City đang trải qua nhiều sóng gió

Được biết, Cơ quan quản lý tài chính của UEFA (CFCB) đang tiến hành thu thập các thông tin xem liệu dòng tiền tài trợ từ Hãng hàng không Etihad - đối tác của Man City - có phải được các ông chủ đội bóng này cung cấp hay không.

Theo quy định của Luật công bằng tài chính, việc các ông chủ của đội bóng trực tiếp "rót tiền" hoặc lách luật bằng cách thông qua những hợp đồng tài trợ của bên thứ ba là việc làm bất hợp pháp.

Trong thông cáo mới đây, Hãng hàng không Etihad cho biết: "Các nghĩa vụ tài chính của chúng tôi, cùng hợp đồng hợp tác với City Football Group luôn luôn là trách nhiệm của duy nhất Hãng hàng không Etihad."

Thiên Bình (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/van-han-tiep-tuc-deo-bam-man-city-d70448.html?demo