Thể thao >> World Cup 2022

Van Gaal ngậm ngùi chia tay ĐT Hà Lan sau trận thua Argentina

HLV Louis van Gaal đã xác nhận rằng ông sẽ rời vị trí huấn luyện viên trưởng của đội tuyển quốc gia Hà Lan sau khi "Cơn lốc màu da cam" bị loại khỏi World Cup 2022.

Chiến lược gia kỳ cựu này đã dẫn dắt ĐT Hà Lan kể từ khi kết thúc EURO 2020, giải đấu họ bị loại một cách đáng xấu hổ ở vòng 1/8. Van Gaal cùng Orange vào đến vòng tứ kết của World Cup năm nay, mặc dù đã phải đối mặt với những lời chỉ trích về phong cách chơi của họ.

Hà Lan đã có được chuỗi thành tích rất ấn tượng cho đến khi bị Argentina loại trên chấm phạt đền sau 120 phút thi đấu kịch tính kết thúc với tỷ số hòa 2-2 rạng sáng nay. Không lâu sau đó, Van Gaal xác nhận rằng trận thua này là trận đấu cuối cùng của ông trong nhiệm kỳ thứ ba trên cương vị huấn luyện viên trưởng ĐT Hà Lan.

"Điều đầu tiên và quan trọng nhất tôi muốn thông báo là tôi sẽ không tiếp tục làm HLV trưởng ĐT Hà Lan nữa. Đây là trận đấu cuối cùng của tôi trong nhiệm kỳ thứ 3 với tư cách là HLV trưởng. Trong thời gian đó, tôi huấn luyện 20 trận nhưng không thua trận nào'', HLV Van Gaal chia sẻ.

''Tôi không rõ chúng tôi thắng bao nhiêu trận nhưng khi các bạn lên Google tìm cụm 'Louis van Gaal, đội tuyển Hà Lan' thì có thể thấy rõ hiệu số bàn thắng bại ra sao. Giờ tôi có thể nhìn lại quãng thời gian vừa qua theo một cách tích cực. Hôm nay, tôi cũng không nghĩ Hà Lan đã bị đánh bại bởi đây chỉ là loạt luân lưu'', chiến lược gia người Hà Lan nói thêm.

Thực tế quyết định chia tay của HLV Van Gaal không bất ngờ. Trước đó, vào tháng 4, Liên đoàn bóng đá Hà Lan xác nhận chiến lược gia 71 tuổi sẽ rời đội tuyển sau World Cup 2022. Thay thế ông sẽ là Ronald Koeman, người từng dẫn dắt ĐT Hà Lan giai đoạn 2018-2020.

Theo Quang Minh (Bongdaplus.vn)




https://bongdaplus.vn/world-cup/van-gaal-chia-tay-dt-ha-lan-sau-tran-thua-argentina-3854632212.html