Thể thao >> Champions League

Van Dijk - siêu trung vệ làm thay đổi bộ mặt Liverpool

Với Virgil van Dijk, Liverpool mua một, nhưng được tới hai. Quan trọng hơn, trung vệ người Hà Lan đang trở thành trụ cột giúp đội bóng vùng Merseyside bay cao.

Khi Liverpool bỏ ra 75 triệu bảng để mua Virgil van Dijk vào tháng 1/2018, cánh truyền thông và người hâm mộ tỏ ra hoài nghi. Họ coi đây như bản hợp đồng bị thổi giá. Làm thế nào một trung vệ không có mấy tiếng tăm lại được hét giá như các tiền đạo hàng đầu thế giới.

Giá trị còn hơn một trung vệ

Cầu thủ 27 tuổi đã chứng minh cho thế giới thấy tất cả đều sai khi đánh giá thấp anh. Trong chuyến làm khách đến sân Bayern Munich ở lượt về vòng 1/8, chính Van Dijk ghi bàn quan trọng nâng tỷ số lên 2-1 cho Liverpool, trước khi Sadio Mane khép lại chiến thắng tưng bừng 3-1.

Van Dijk - siêu trung vệ làm thay đổi bộ mặt Liverpool
Virgil van Dijk khiến Lewandowski tắt tiếng ngay trên sân nhà.

Van Dijk phòng ngự hay, mà tấn công cũng giỏi. Anh khiến Robert Lewandowski tắt tiếng suốt 90 phút. Liverpool bị thủng lưới, nhưng đó là do Joel Matip đá phản. Chưa hết, chính trung vệ người Hà Lan còn trực tiếp kiến tạo với đường chuyền dài tinh tế cho Mane ghi bàn.

Van Dijk hôm nay tiếp tục trở thành cơn ác mộng với thủ thành Manuel Neuer. Hồi tháng 11, cũng chính anh có pha dứt điểm hệt mãnh thú ghi bàn mang về trận hòa 2-2 cho tuyển Hà Lan trước Đức. Màn trình diễn của trung vệ 27 tuổi sau hôm ấy trở thành tâm điểm trên các mặt báo.

Lý do là vì anh được HLV Ronald Koeman yêu cầu đá tiền đạo trong những phút cuối, một điều thực sự lạ lùng. Tháng 11 năm ngoái, cây viết Desmond Kane của ESPN từng bình luận Van Dijk không chỉ biết phòng ngự, anh còn có thể đá tiền vệ và trung phong khi cần.

Khi Liverpool đẩy cao đội hình, Van Dijk được phép rời hàng thủ và chơi như tiền vệ phòng ngự. Rất nhiều lần mùa này trung vệ người Hà Lan có những tình huống chuyền dài phát động tấn công tạo ra bất ngờ. Ngoài ra, anh còn trở thành mũi tiêm kích lợi hại trong các tình huống không chiến.

Van Dijk - siêu trung vệ làm thay đổi bộ mặt Liverpool - 1
Virgil van Dijk đánh bại Mats Hummels trong tình huống đánh đầu ghi bàn.

Trên sân Allianz Arena, trước khi Van Dijk lập công, Liverpool đã bị Bayern dồn ép. Nhưng khoảnh khắc số 4 ghi bàn đã làm thay đổi số phận "Quỷ đỏ" vùng Merseyside. Thủ môn Neuer biết người đồng nghiệp nguy hiểm thế nào, nhưng bất lực trong việc chỉ huy hàng thủ ngăn chặn.

Mảnh ghép giúp Liverpool chinh phục các danh hiệu

Không cần phải bàn cãi, Van Dijk đang trở thành bản hợp đồng đắt xắt ra miếng. Liverpool hưởng lợi quá nhiều từ tài năng của cựu sao Southampton. Là trung vệ, Van Dijk mang đến sự kiên cố cho hàng thủ đội nhà. Đến nay, "The Kop" mới thủng lưới 17 bàn ở Premier League.

Hồi tháng 1, đội bóng của HLV Juergen Klopp chỉ để lọt lưới 13 lần ở giải quốc nội, và 21 bàn trên mọi đấu trường. Đó là khi Van Dijk đã tới Liverpool. Ở mùa giải trước khi trung vệ người Hà Lan cập bến sân Anfield, "The Kop" thủng lưới đến 42 bàn. Giá trị Van Dijk mang đến sớm được khẳng định.

Theo trang Footballwhispers, tài năng của Van Dijk không chỉ nằm ở phòng ngự. Anh được Klopp mang về Liverpool để phục vụ ý tưởng xây dựng lối chơi. Triết lý bóng đá của ông thầy người Đức dựa trên sự vượt trội về kiểm soát bóng. Lúc này, mọi cầu thủ đều phải tham gia xây dựng tấn công.

Van Dijk - siêu trung vệ làm thay đổi bộ mặt Liverpool - 2
Virgil van Dijk là trụ cột của Liverpool

Khi cần, Van Dijk có thể tạo ra tính đột biến bằng đường chuyền dài vượt tuyến. Trận gặp Porto năm ngoái, tất cả ngỡ ngàng khi thấy trung vệ người Hà Lan từ sân nhà phát động tấn công ra cánh phải cho Andrew Robertson. Sau đó, anh tiếp tục làm điều này với Sadio Mane.

Như vậy, dễ nhận thấy chính Van Dijk mới chính là quân bài tạo ra khác biệt cho Liverpool trong ngày đánh sập thánh địa Allianz của Bayern. Ở lượt đi, bản hợp đồng 75 triệu bảng đã vắng mặt. Nhưng trong trận lượt về, Van Dijk trở lại và là chỗ dựa quan trọng nhất của đại diện nước Anh.

Tony Cascarino, cây bút chuyên bình luận cho báo The Times từng nhận xét Van Dijk có thể hay hơn những John Terry, Tony Adams hay Rio Ferdinand. Đó là vì màn trình diễn của cầu thủ này quá xuất sắc. Anh đang trở thành một siêu trung vệ trong làng bóng đá hiện đại.

Van Dijk không chỉ sở hữu kỹ năng phòng ngự tốt, mà còn biết ghi bàn, rồi phát động tấn công. Liverpool bỏ ra 75 triệu bảng để mua cầu thủ này từ Southampton không hề lãng phí chút nào. Họ bây giờ có một siêu trung vệ, người khi cần có thể chơi tiền vệ và cả tiền đạo.

Theo Nguyên Trí (Tri Thức Trực Tuyến)