Thể thao

Van de Beek liên tục ngồi dự bị, người đại diện lên tiếng phản đối Man United

Người đại diện của tiền vệ Donny Van de Beek tỏ ra không hài lòng khi thân chủ của mình chưa có cơ hội đá chính tại Ngoại hạng Anh.

Người đại diện Sjaak Swart cho rằng Van de Beek đủ sức đá chính cho Man United và việc cầu thủ này phải ngồi dự bị là điều không hợp lý. Ông cho rằng HLv Ole Gunnar Solskjaer thay người quá chậm khi tới phút 90 mới đưa Van de Beek vào sân.

"Tôi không thích việc thay người ở phút 90 chút nào. Khi phải vào sân thi đấu 4 phút thì tôi thà ngồi ở ngoài còn hơn. Cậu ấy đã vào sân và tạo được những ấn tượng nhất định, vì thế cậu ấy đủ sức đá chính những trận tiếp theo". Sjaak Swart chia sẻ với truyền thông Hà Lan.

Van de Beek liên tục ngồi dự bị, người đại diện lên tiếng phản đối Man United
Van de Beek vẫn chưa được ra sân từ đầu ở Ngoại hạng Anh

Trong trận đấu đầu tiên của Man United ở Ngoại hạng Anh mùa này, Van de Beek được tung vào sân ở phút 67 và rất nhanh sau đó tiền vệ này đã có bàn thắng ra mắt đội bóng mới. Thế nhưng trong trận đấu tiếp theo gặp Brighton, anh vẫn ngồi dự bị.

Mãi đến phút 90, HLV Solskjaer mới tung tiền vệ người Hà Lan vào sân. Cầu thủ này tiếp tục để lại dấu ấn khi mang về quả phạt góc ở những phút cuối. Từ tình huống này, Man United đã được hưởng quả phạt đền quyết định và giành chiến thắng chung cuộc 3-0.

Trận đấu duy nhất mà Van de Beek ra sân từ đầu là cuộc đối đầu với Luton Town ở vòng 3 Cúp Liên đoàn. Tiền vệ này dự kiến sẽ tiếp tục được ra sân trong trận đấu với Brighton vào rạng sáng mai.

Trọng Nguyễn (Nguoiduatin.vn)