Thể thao

Van de Beek chọn số áo 34 ở Man United để tri ân đồng đội cũ

Tiền vệ Donny Van de Beek đã nhắm cho mình một số áo khá đặc biệt tại Manchester United sau khi anh chính thức gia nhập.

Van de Beek được cho là muốn mặc áo số 34 ở Man United để tri ân người đồng đội cũ, cũng là người bạn thân thiết của anh, Abdelhak Nouri. Đây là cầu thủ trẻ cùng trưởng thành với Van de Beek ở lò đào tạo Ajax, thế nhưng anh đã bị đột quỵ vào năm 2017 và mới tỉnh dậy sau 3 năm 'sống thực vật'.

Với việc chiếc áo số 6 ưa thích của tiền vệ người Hà Lan đang được Paul Pogba nắm giữ, anh cũng không lựa chọn những số áo còn trống khác. Anh cũng cho rằng số 34 gợi nhớ lại nhiều kỷ niệm đẹp với người bạn thân Nouri.

"Khi lên đội 1 Ajax và cùng ngồi với nhau trong phòng thay đồ, anh ấy nói với tôi: ‘Tôi sẽ yêu cầu được lấy số 34 vì chức vô địch quốc gia thứ 34 của chúng ta. Chúng ta sẽ biến điều này thành hiện thực". Van de Beek chia sẻ trong buổi phỏng vấn đầu mùa giải 2018/19.

Van de Beek chọn số áo 34 ở Man United để tri ân đồng đội cũ

Van de Beek đã hoàn tất mọi thủ tục để gia nhập Man United với bản hợp đồng có thời hạn 5 năm. Quỷ đỏ đồng ý trả 40 triệu euro cho Ajax để sở hữu tiền vệ tài năng này. Tại đây, tiền vệ sinh năm 1997 sẽ nhận mức lương 110 nghìn bảng/tuần.

Hiện tại, Van de Beek đang tập trung cùng ĐT Hà Lan để chuẩn bị cho loạt trận ở Nations League. Anh hy vọng sẽ kịp gia nhập Man United trước khi mùa giải Ngoại hạng anh 2020/21 bắt đầu.

Trọng Nguyễn (Nguoiduatin.vn)