Thể thao >> Thể thao quốc tế

Ưu ái chủ nhà, AFC xoá án phạt cho tiền đạo Thái Lan

Vốn bị thẻ đỏ trong trận đấu vòng loại U23 châu Á, tiền đạo Supachai Jaided được cho là hết án treo giò vì không tham dự 2 trận giao hữu của U22 Thái Lan.

Ưu ái chủ nhà, AFC xoá án phạt cho tiền đạo Thái Lan
Supachai được AFC xóa án kỷ luật

Còn nhớ tiền đạo chủ lực của U22 Thái Lan, Supachai Jaided đã phải nhận thẻ đỏ trực tiếp sau pha đánh nguội trung vệ Đình Trọng của U22 Việt Nam ở trận đối đầu giữa 2 đội tại vòng loại U23 châu Á diễn ra tại Mỹ Đình hồi đầu năm.

Ban đầu, Ủy ban kỷ luật của AFC ra án phạt cấm Supachai 2 trận. Điều đó cũng có nghĩa anh làm khán giả 2 trận vòng bảng U23 châu Á 2020 mà Thái Lan là chủ nhà.

Trong trường hợp Sapuchai, tiền đạo trẻ tốt nhất của Thái Lan hiện tại 2 trận đầu vòng bảng gặp Bahrain và Australia, U22 Thái Lan có thể bị loại sớm. Và việc chủ nhà bị loại sớm có thể sẽ là thảm hoạ của giải đấu nếu xét trên khía cạnh thương mại.

Trước sức ép trên, AFC đã phải nhượng bộ sau khi đàm phán cùng LĐBĐ Thái Lan (FAT). Theo đề xuất vừa được AFC "bật đèn xanh", U22 Thái Lan vừa có 2 trận giao hữu với U22 Trung Quốc và U22 Myanmar, tiền đạo Supachai đều vắng mặt nên có thể xem thụ án kỷ luật xong.

Điều này rõ ràng là không công bằng khi thẻ đỏ mà Sapuchai phải nhận thuộc một trận đấu chính thức, lại có ảnh hưởng quyết định tới suất dự VCK U23 châu Á của Việt Nam. Có vẻ như tất cả đã được toan tính kỹ, để chủ nhà và AFC đều có lợi.

PTH (SHTT)