Thể thao >> Thể thao quốc tế

Ủng hộ Anh, 6 nước đòi tẩy chay lễ khai mạc World Cup 2018

Ít nhất có 6 nước đã lên kế hoạch tẩy chay lễ khai mạc VCK World Cup 2018 diễn ra tại Nga nhằm ủng hộ Anh trong nghi án Nga đầu độc cựu điệp viên Sergey Skripal

Ủng hộ Anh, 6 nước đòi tẩy chay lễ khai mạc World Cup 2018
Đã có 6 nước lên kế hoạch tẩy chay World Cup 2018 diễn ra tại Nga

Theo báo The Sun (Anh), Ba Lan, Iceland, Đan Mạch, Thụy Điển, Úc và Nhật Bản là 6 quốc gia dự kiến sẽ từ chối lời mời tham dự lễ khai mạc World Cup của chủ nhà Nga vào tháng 6 tới nhằm bày tỏ sự ủng hộ đối với Anh trong vụ án điệp viên Sergey Skripal.

Trước đó, Thủ tướng Anh Theresa May thông báo các bộ trưởng chính phủ và hoàng gia Anh sẽ không tham dự VCK World Cup 2018 ở Nga.

Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda là nhà lãnh đạo thế giới đầu tiên ủng hộ bà May bằng việc tiết lộ sẽ từ chối tham dự lễ khai mạc giải đấu bóng đá lớn nhất hành tinh tại Moscow vào ngày 14-6.  

Ủng hộ Anh, 6 nước đòi tẩy chay lễ khai mạc World Cup 2018 - 1
Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda

Ngoại trưởng Iceland Gudlaugar Thor đêm qua cho biết sẽ "sát cánh với Anh" trong vụ tấn công cựu điệp viên Sergey Skripal kéo theo hàng loạt các nước khác có cùng ý định trên. "Đối thoại song phương cấp cao với Nga bị đình chỉ, kết quả là các nhà lãnh đạo Iceland sẽ không tham dự World Cup ở Nga" - ông Thor viết trên Twitter. 

Trước làn sóng các nước đòi tẩy chay Word Cup 2018, cựu chủ tịch FIFA Sepp Blatter tỏ ra tức giận bằng cách nhấn mạnh "bất kỳ hành động nào nhằm tẩy chay ngày hội bóng đá thế giới đều sai".

"Bóng đá đã thu hút đến 2 tỉ người theo dõi. FIFA World Cup 2018 tại Nga: Sự kiện thể thao quan trọng nhất trên thế giới. Vì vậy không được tẩy chay! Hãy thi đấu trong hòa bình và vì hòa bình!" - ông Blatter viết trên trang cá nhân.

Tất nhiên VCK World Cup 2018 sẽ diễn ra bình thường và cũng không có bất kỳ đội bóng nào thuộc các quốc gia kể trên sẽ bỏ cuộc tại nhưng đây là lần đầu tiên một nước chủ nhà World Cup bị lãnh đạo các nước phản đối mạnh mẽ đến thế. 

Ủng hộ Anh, 6 nước đòi tẩy chay lễ khai mạc World Cup 2018 - 2
Tuyển Anh của HLV Southgate sẽ nhận được ít sự ủng hộ từ trên khán đài tại World Cup vì lý do ngoại giao

VCK World Cup 2018 sẽ diễn ra từ ngày 14-6 đến 15-7 diễn ra tại 12 địa điểm thuộc 11 thành phố lớn của Nga. Chủ nhà Nga nằm ở bảng A cùng với Uruguay, Ai Cập và Ả Rập Saudi.

Theo Ch. Tuấn (Nld.com.vn)