Thể thao

UAE bổ nhiệm HLV từng vào tứ kết World Cup, quyết đòi nợ tuyển Việt Nam

Sau nhiều ngày đàm phán, Liên đoàn Bóng đá UAE (UAEFA) thông báo đạt thỏa thuận với HLV Jorge Luis Pinto cho công việc ở tuyển quốc gia trong giai đoạn tới.

Sau khi sa thải HLV Ivan Jovanovic hồi tháng Ba, Liên đoàn bóng đá UAE đã chạy đua để tìm kiếm HLV trưởng cho đội tuyển quốc gia, trong bối cảnh vòng loại World Cup 2022 sẽ trở lại vào tháng 10.

Và sau thời gian nỗ lực tìm kiếm, Liên đoàn bóng đá UAE đã quyết định chọn ông Jorge Luis Pinto ngồi 'ghế nóng' dẫn dắt ĐT UAE tại Vòng loại World Cup 2022 diễn ra vào tháng 10, 11/2020.

UAE bổ nhiệm HLV từng vào tứ kết World Cup, quyết đòi nợ tuyển Việt Nam
HLV Luis Pinto từng làm nên địa chấn tại World Cup 2014. Ảnh: Getty Images.

Trên trang thông tin chính thức, UAEFA đăng dòng trạng thái có nội dung: "Chúng tôi đã hoàn tất các thủ tục hợp đồng với ông Jorge Luis Pinto. Huấn luyện viên người Colombia sẽ chịu trách nhiệm dẫn dắt đội tuyển quốc gia trong giai đoạn tới".

Trong cuộc phỏng vấn với ESPN hôm 28/6, cựu HLV tuyển Costa Rica khẳng định mục tiêu của ông là giành vé dự vòng chung kết World Cup 2022. "Tôi đã nói chuyện với UAEFA từ 2 năm trước và chính thức ngồi vào bàn đàm phán cách đây 2 tháng. Mục tiêu là giúp UAE đủ điều kiện dự World Cup 2022", ông nói.

Muốn vậy, nhiệm vụ của HLV Jorge Luis Pinto là giúp UAE chơi thành công ở 4 trận đấu còn lại gặp Malaysia, Thái Lan, Indonesia và Việt Nam. Hiện tại, UAE đang xếp thứ 4 với 6 điểm, kém Việt Nam 5 điểm nhưng thi đấu ít hơn 1 trận.

Trong sự nghiệp, HLV Jorge Luis Pinto chủ yếu làm việc ở Nam Mỹ khi dẫn dắt hàng loạt CLB ở Peru, Costa Rica và Venezuela... Trong đó, dấu ấn lớn nhất của HLV này là dẫn dắt Costa Rica thi đấu ở World Cup 2014.

Biên Thùy (Nguoiduatin.vn)