Thể thao >> Thể thao trong nước

U23 Việt Nam vs Ulsan Hyundai, (19h00 ngày 21/12): 'Thuốc thử' cực mạnh

ĐT U23 Việt Nam sẽ có 'thuốc thử' cực mạnh trước ngày lên đường sang Trung Quốc tham dự VCK U23 châu Á khi đối đầu đội bóng K-League Ulsan Hyundai vào lúc 19h00 tối nay, 21/12.

U23 Việt Nam - cơ hội thử nghiệm

Được gặp gỡ đội bóng xếp thứ 4 ở K-League mùa giải vừa qua đồng thời là nhà ĐKVĐ Cup FA Hàn Quốc, đây sẽ là một cơ hội không thể tốt hơn để thầy trò Park Hang Seo thử nghiệm đội hình, qua đó rút ra những bài học kinh nghiệm để hướng tới VCK châu lục với một phong thái tốt nhất.

So với đội hình tham dự giải M-150 Cup ở Thái Lan, HLV Park Hang Seo đã có sự phục vụ trở lại của trung vệ đặc biệt quan trọng Bùi Tiến Dũng khi đã hoàn toàn bình phục chấn thương. Trong thời gian vừa qua, việc mất Tiến Dũng đã ảnh hưởng không nhỏ tới khả năng phòng ngự của đoàn quân áo đỏ, khiến họ thi đấu khá chật vật ở sơ đồ 3 hậu vệ. Ngoài Tiến Dũng, những cầu thủ gặp chấn thương không được thi đấu tại Thái Lan như Trọng Đại, Văn Đại cũng có thể sẽ được trao cơ hội.

U23 Việt Nam vs Ulsan Hyundai, (19h00 ngày 21/12): 'Thuốc thử' cực mạnh
Trận U23 Việt Nam vs Ulsan Huyndai diễn ra lúc 19h00 ngày 21/12

Về bộ khung đội hình ra sân trong trận tới, sẽ là không bất ngờ khi thầy Park vẫn đặt niềm tin vào những cái tên quen thuộc như Xuân Trường, Công Phượng, Quang Hải, Tiến Dũng, Văn Thanh... Cho đến hết buổi tập chiều qua, U23 Việt Nam có 2 cầu thủ chấn thương là trung vệ Đỗ Duy Mạnh và Hoàng Văn Khánh. Khả năng ra sân của Hoàng Văn Khánh còn bỏ ngỏ nhưng Duy Mạnh thì chắc chắn sẽ vắng mặt ở trận đấu này.

Về lối chơi, U23 Việt Nam vẫn chưa thể 'đủ trình' để vận hành sơ đồ chiến thuật linh hoạt mà HLV Park Hang Seo áp dụng nên nhiều khả năng U23 Việt Nam sẽ đá với sơ đồ 4 hậu vệ ở trận đấu tối nay. Điều này chắc chắn sẽ có những ảnh hưởng tới sức mạnh tấn công của U23 Việt Nam nhưng nó là phù hợp trong hoàn cảnh các đối thủ sắp tới của chúng ta đều rất mạnh.

Phát biểu trước trận đấu này, HLV Park Hang Seo đã đánh giá cao tầm quan trọng của việc được cọ xát với một 'ông lớn' bóng đá Hàn Quốc. Ông Park cho biết: "Trận đấu với Ulsan Hyundai rất quan trọng với chúng tôi trong quá trình chuẩn bị VCK U23 châu Á 2018. Thông qua trận đấu này sẽ giúp các cầu thủ U23 Việt Nam thu lượm được nhiều điều khi chạm trán với đội bóng mang những nét điển hình U23 Hàn Quốc. Qua đó họ sẽ không còn bỡ ngỡ khi đối đầu với U23 Hàn Quốc tại VCK U23 châu Á 2018”.

Vì thế, chắc chắn U23 Việt Nam sẽ đá hết sức để kiểm tra khả năng của mình, qua đó có những sự điều chỉnh để đi tới Trung Quốc với một trạng thái tốt nhất cùng thể lực sung mãn nhất.

Ulsan Hyundai - 'quân xanh' chất lượng

Ở trận đấu này, dù đại diện tới từ xứ sở Kim Chi không mang theo các ngoại binh song với rất nhiều cái tên nổi bật trong đội hình, Ulsan Huyndai FC vẫn hứa hẹn sẽ là “thuốc thử” rất mạnh đối với ĐT U23 Việt Nam. Trong số 18 gương mặt được HLV Kim Do Hoon mang sang Việt Nam lần này, có thể kể tới hậu vệ Kang Min Soo từng khoác áo ĐTQG Hàn Quốc thi đấu tại World Cup Nam Phi 2010 và hậu vệ Jeong Dong Ho từng thi đấu trong đội hình ĐTQG Hàn Quốc tại Giải vô địch Đông Á 2015.

U23 Việt Nam vs Ulsan Hyundai, (19h00 ngày 21/12): 'Thuốc thử' cực mạnh - 1
Ulsan Huyndai mang sang Việt Nam những cầu thủ chất lượng nhất bóng đá Hàn Quốc

Bên cạnh đó, Ulsan Huyndai FC cũng sở hữu rất nhiều gương mặt trẻ tài năng như tiền đạo Shuh Myeong - người từng đối đầu Công Phượng, Xuân Trường ở giải vô địch U19 châu Á năm 2014 trong màu áo U19 Hàn Quốc, tiền vệ Lee Sang Heon từng khoác U20 Hàn Quốc tham dự U20 World Cup 2017, tiền vệ Kim Geon Ung, từng khoác áo U19 Hàn Quốc thi đấu vòng loại U19 châu Á năm 2016, tiền đạo Kim Seung Jun, thành viên U22 Hàn Quốc thi đấu King’s Cup 2015 và U23 Hàn Quốc thi đấu giải vô địch U23 châu Á 2016, hậu vệ Choi Kyu Baek từng khoác áo Olympic Hàn Quốc thi đấu tại Thế vận hội Rio 2016, tiền vệ Seol Tae Su vừa khoác áo U19 Hàn Quốc thi đấu giải vô địch U19 châu Á năm 2018, tiền vệ Lee Yeong Jae từng khoác áo U23 Hàn Quốc thi đấu giải vô địch U23 châu Á năm 2016…

Đội bóng Hàn Quốc được đánh giá cao ở thể hình, thể lực vượt trội các cầu thủ Việt Nam. Lối đá ưa thích của họ là bóng dài, bóng bổng với những bài đánh biên rồi tạt vào trong để tiền đạo dứt điểm. Đây cũng là một chiến thuật sở trường được các đội bóng Hàn Quốc áp dụng. Hy vọng với cuộc đọ sức này, U23 Việt Nam sẽ thu về những bài học kinh nghiệm quý báu để sẵn sàng đương đầu sức mạnh của nhà đương kim Á quân U23 Hàn Quốc vào ngày 11/1/2018.

Trận đấu giữa U23 Việt Nam vs Ulsan Hyundai sẽ diễn ra lúc 19h00 tối 21/12, trên sân vận động Hàng Đẫy. Bongda24h.vn cũng sẽ tường thuật trận đấu này, mong quý vị bạn đọc chú ý theo dõi.

Theo Thanh Long (Thể Thao Việt Nam)